Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Các trường học Bắc Triều Tiên khai giảng năm học mới trong bối cảnh dịch COVID-19

Tin tức2020-06-04
Các trường học Bắc Triều Tiên khai giảng năm học mới trong bối cảnh dịch COVID-19

Trang web tuyên truyền “Meari” (Tiếng vọng) của Bắc Triều Tiên ngày 4/6 đưa tin toàn bộ các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên toàn miền Bắc ngày 3/6 đã tổ chức lễ khai giảng trực tuyến trên mạng nội bộ nhằm hạn chế tối đa tiếp xúc giữa các em học sinh. 

Bài báo cho biết lễ khai giảng được tiến hành tại từng lớp, các em học sinh vẫn được bố trí chỗ ngồi gần nhau. Toàn bộ giáo viên và học sinh các cấp đều đeo khẩu trang trong lớp và ngoài trời. 

Các trường đại học ở Bắc Triều Tiên đã khá căng thẳng trước thềm khai giảng. Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động miền Bắc, đã giới thiệu về trường Đại học Y Chongjin ở thành phố Chongjin, tỉnh Bắc Hamgyong trong bài báo tiêu đề "Ngăn chặn triệt để đại dịch toàn cầu - không chậm trễ trong công tác phòng dịch". Theo đó, trường đại học này dự kiến lắp đặt máy chế tạo nước khử trùng tại các khoa, lớp học, phòng ban. Trường cũng lắp hệ thống khử trùng ở những nơi có nước chảy, và khử trùng triệt để những địa điểm nhiều người lui tới.

Các trường học ở miền Bắc đang hết sức tập trung vào công tác giáo dục phòng dịch. Theo báo Lao động, trường trung học cơ sở Sinyang ở thành phố Sariwon (tỉnh Bắc Hwanghae) đã công bố trên bảng tin quy tắc phòng dịch bắt buộc đối với học sinh. Ngoài ra, để đề phòng lây lan dịch cúm gia cầm (AI), các trường còn hướng dẫn học sinh khai báo với các cơ quan liên quan khi phát hiện gia cầm có dấu hiệu bị bệnh.

Bắc Triều Tiên thường khai giảng học kỳ mới vào ngày 1/4 hàng năm, tuy nhiên do lịch COVID-19, lịch khai giảng đã bị lùi lại hai tháng.

Các trường đại học và học sinh cuối cấp trung học phổ thông đã bắt đầu trở lại trường từ ngày 20/4. Cơ quan phòng dịch miền Bắc đã chỉ thị các trường thường xuyên kiểm tra thân nhiệt của học sinh.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất