Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Chính giới Hàn Quốc đối lập quan điểm xung quanh tuyên bố cắt đứt kênh liên lạc của Bắc Triều Tiên

Tin tức2020-06-09
Chính giới Hàn Quốc đối lập quan điểm xung quanh tuyên bố cắt đứt kênh liên lạc của Bắc Triều Tiên

Trong cuộc họp nội bộ đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành ngày 9/6, Chủ tịch Ủy ban chính sách Cho Jeong-sik cho biết Bắc Triều Tiên tuyên bố cắt đứt kênh liên lạc với Hàn Quốc là để đáp trả hành vi rải truyền đơn sang miền Bắc của một số tổ chức dân sự miền Nam.

Nghị sĩ Cho cho rằng động thái của miền Bắc có hàm ý tìm kiếm một lối đi cho đàm phán Triều-Mỹ vốn đang bế tắc. Ông chỉ trích tuyên bố của Bình Nhưỡng gây tổn hại đến niềm tin đôi bên, đã được xây dựng và bồi đắp qua những cuộc gặp thượng đỉnh hai miền trước đây.

Ông Cho cũng nhấn mạnh duy trì các kênh liên lạc liên Triều là điều kiện cơ bản nhất để giải quyết căng thẳng quân sự, hướng đến xây dựng hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Theo ông, gỡ bỏ đường dây liên lạc liên Triều đồng nghĩa với việc hai miền sẽ quay lại thời kỳ đối địch như trong quá khứ.

Nghị sĩ đảng cầm quyền cũng khẳng định Chính phủ Hàn Quốc đã nhiều lần cam kết giải quyết vấn đề rải truyền đơn sang miền Bắc của các tổ chức dân sự. Theo ông, Bình Nhưỡng cần tích cực hơn trong đối thoại với Seoul.

Ông Cho Jeong-sik kêu gọi miền Bắc rút lại tuyên bố trên và tích cực hợp tác với miền Nam để thực hiện các nội dung hai bên đã thỏa thuận theo tinh thần Tuyên bố chung Bàn Môn Điếm và Tuyên bố chung Bình Nhưỡng.

Đối với Chính phủ, nghị sĩ đảng cầm quyền kêu gọi cơ quan chức năng nhân vụ việc này giải quyết triệt để vấn đề rải truyền đơn, trước tiên là có biện pháp xử lý một số tổ chức dân sự thông báo chuẩn bị rải truyền đơn ngày 25/6 tới.

Trong một diễn biến liên quan, Đại diện đảng đối lập Hợp nhất Tương lai tại Quốc hội Joo Ho-young cùng ngày đã có bài phát biểu trên sóng phát thanh đài CBS. Ông Joo nhận định Bình Nhưỡng đang gặp khó khăn chồng chất do những cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và đại dịch COVID-19, nên động thái lần này là có ý gây áp lực với miền Nam nhằm đạt được một mục đích gì đó.

Nghị sĩ đảng đối lập còn lên tiếng chê bai Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in vì đang xúc tiến xây dựng luật ngăn chặn các tổ chức dân sự rải truyền đơn. Ông Joo cho rằng việc này sẽ không giúp thay đổi tình hình hiện tại mà chỉ càng khiến Bình Nhưỡng được đà lấn tới.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất