Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Thượng viện Mỹ trình nghị quyết đề cao quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ nhân kỷ niệm 70 năm chiến tranh Triều Tiên

Tin tức2020-06-15
Thượng viện Mỹ trình nghị quyết đề cao quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ nhân kỷ niệm 70 năm chiến tranh Triều Tiên

Trước thềm kỷ niệm 70 năm chiến tranh Triều Tiên (25/6/1950 - 25/6/2020), Thượng viện Mỹ ngày 12/6 (giờ địa phương) đã lần đầu tiên đệ trình nghị quyết công nhận tầm quan trọng của quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ. 

Nghị quyết khẳng định ngày 25/6/1950 là một dấu mốc lịch sử quan trọng, biểu tượng cho sự khởi đầu của quan hệ đồng minh vững chắc giữa Hàn Quốc và Mỹ. Nghị quyết nêu rõ quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ trong 70 năm qua đã thay đổi từ quan hệ an ninh sang quan hệ hợp tác toàn diện. 

Cụ thể, lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc được đánh giá là có ý nghĩa quan trọng trong phòng thủ các cuộc tấn công hoặc nỗ lực cưỡng chế của bên thứ ba, đồng thời phù hợp với lợi ích quốc gia của Mỹ. Không chỉ ở lĩnh vực quân sự, Seoul còn cung cấp rất nhiều kit chẩn đoán và khẩu trang phòng dịch COVID-19 cho Washington trong bối cảnh dịch bệnh lây lan toàn cầu, phản ánh quan hệ song phương vững chắc.

Đặc biệt, nghị quyết khẳng định liên minh Hàn-Mỹ đóng vai trò quan trọng đối với ổn định an ninh chung ở khu vực Đông Bắc Á, và kêu gọi hai nước tiếp tục sử dụng công cụ ngoại giao, gây sức ép kinh tế và răn đe quân sự để đạt được hòa bình và phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc.

Tuy nhiên, nghị quyết chỉ nhấn mạnh giá trị của quan hệ đồng minh hai nước mà không trực tiếp đề cập đến những vấn đề nhạy cảm giữa hai bên, như đàm phán chia sẻ chi phí quân sự song phương hay cắt giảm lực lượng quân đội Mỹ tại Hàn Quốc.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất