Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Mỹ sẵn sàng đàm phán nếu miền Bắc ngừng hành động khiêu khích

Tin tức2020-07-01
Mỹ sẵn sàng đàm phán nếu miền Bắc ngừng hành động khiêu khích

Trong cuộc họp trực tuyến hôm 30/6 (giờ địa phương) kỷ niệm 70 năm chiến tranh Triều Tiên, Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Robert O'Brien đã kêu gọi Bắc Triều Tiên ngừng các hành động khiêu khích và quay trở lại bàn đàm phán, nhấn mạnh Mỹ luôn sẵn sàng thảo luận với miền Bắc về thỏa thuận phi hạt nhân hóa. 

Ông O'Brien cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump rất chú trọng đến hòa bình ổn định trên bán đảo Hàn Quốc, và dẫn lời ông Trump là Mỹ muốn nhìn thấy Bắc Triều Tiên đạt được thành tựu kinh tế tươi sáng trong tương lai dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un. Mặc dù con đường đến đích còn nhiều gian nan, nhưng cánh cửa đàm phán đối thoại và đường hướng phát triển vẫn đang rộng mở.

Theo ông O'Brien, Washington đặt nhiều tâm huyết để đạt được những mục đích đã đề ra, bao gồm những thay đổi trong quan hệ Mỹ-Triều đã thống nhất tại Hội nghị thượng đỉnh song phương tại Singapore (11/6/2018), chữa lành vết thương chiến tranh, phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Hàn Quốc, và ổn định nền hòa bình cho người dân trên bán đảo.

Cũng trong cuộc họp trực tuyến, cố vấn O'Brien đã đề cập đến vai trò của liên minh Hàn-Mỹ trong chiến lược khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Ông nhấn mạnh quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ hiện tại khăng khít và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Ngày 25/6, nhân kỷ niệm 70 năm ngày nổ ra chiến tranh Triều Tiên (25/6/1950), Tổng thống Trump đã đến viếng và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm cựu chiến binh chiến tranh Triều Tiên, thủ đô Washington, nhấn mạnh tình hữu nghị của hai nước sau 70 năm càng thêm gắn kết.

Ngày 1/7/2020 cũng là kỷ niệm một năm cuộc gặp gỡ lịch sử lần thứ ba giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong Un tại Bàn Môn Điếm.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất