Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Cố vấn Phủ Tổng thống: "Tình hình dịch COVID-19 ở Bắc Triều Tiên có thể nghiêm trọng"

Tin tức2020-07-03
Cố vấn Phủ Tổng thống:

Trả lời phỏng vấn với kênh phát thanh CBS ngày 3/7, Cố vấn đặc biệt về vấn đề thống nhất, ngoại giao và an ninh Phủ Tổng thống Hàn Quốc Moon Chung-in đánh giá việc Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un mở cuộc họp của Bộ Chính trị đảng Lao động, thảo luận trọng tâm về biện pháp đối phó dịch COVID-19 cho thấy có khả năng tình hình dịch bệnh tại nước này đang ở mức nghiêm trọng. 

Cố vấn Moon cũng nhấn mạnh hai miền Nam-Bắc cần hợp tác phòng dịch. Tuy nhiên, các kênh liên lạc liên Triều đều đã bị cắt đứt, nên chính quyền các địa phương và tổ chức dân sự phải tích cực đứng ra tổ chức. Các địa phương như thành phố Seoul có năng lực ngoại giao và tài chính, có thể sẽ đạt được kết quả tốt trong hợp tác phòng dịch liên Triều.

Liên quan đến Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, ông Moon nhận định Bộ Ngoại giao Mỹ đang có những động thái hết sức tích cực, nên cũng không loại trừ khả năng hội nghị sẽ diễn ra.
   
Về quan hệ Mỹ-Triều sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, Cố vấn Moon cho rằng tình hình có thể xấu đi nếu ứng cử viên đảng đối lập Dân chủ, cựu Phó Tổng thống Joe Biden đắc cử. Tuy nhiên, ông Biden lại là người coi trọng các đồng minh của Mỹ, nên có thể sẽ lắng nghe ý kiến của Chính phủ Hàn Quốc nếu đắc cử Tổng thống.

Đánh giá về cựu Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton, ông Moon cho rằng ông Bolton là người coi trọng tuyệt đối giá trị đạo đức của nước Mỹ, coi các quốc gia thách thức với những giá trị này là "trục ma quỷ". Khi còn giữ chức Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, ông Bolton từng ủng hộ chủ nghĩa bá quyền nước Mỹ tới mức thậm chí còn phát ngôn muốn phá hủy Liên hợp quốc.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất