Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên tái khẳng định không muốn đối thoại với Mỹ

Tin tức2020-07-07
Bắc Triều Tiên tái khẳng định không muốn đối thoại với Mỹ

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Vụ trưởng Vụ các vấn đề về Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên Kwon Jong-gun ngày 7/7 đã ra tuyên bố dưới danh nghĩa cá nhân, khẳng định miền Bắc không có ý định ngồi lại đối thoại với Mỹ.

Ông Kwon nhấn mạnh tuyên bố gần đây của Thứ trưởng Ngoại giao Choe Son-hui rằng Bình Nhưỡng sẽ không tổ chức hội đàm thượng đỉnh với Washington trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 tới đã là lập trường rất rõ ràng của miền Bắc.

Vụ trưởng Kwon cũng đồng thời chỉ trích Chính phủ Hàn Quốc gần đây liên tiếp nhấn mạnh vai trò "trung gian", nỗ lực xúc tiến tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. Ông Kwon thách thức miền Nam cứ cố gắng đến cùng, để xem sẽ nhận được kết quả như mong muốn hay lại tự chuốc lấy giễu cợt.

Ngày 4/7 vừa qua, Thứ trưởng Ngoại giao miền Bắc Choe Son-hui đã ra tuyên bố nhận định Mỹ đang lợi dụng đối thoại với Bắc Triều Tiên làm công cụ chính trị, nên Bình Nhưỡng không cần thiết phải đàm phán với Washington.

Trong bối cảnh Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều trước bầu cử Tổng thống Mỹ, và Thứ trưởng Ngoại giao kiêm Đặc phái viên phụ trách vấn đề miền Bắc của Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun sắp tới thăm Seoul, Bộ Ngoại giao miền Bắc liên tiếp ra tuyên bố với nội dung như trên cho thấy Bắc Triều Tiên không muốn có cuộc tiếp xúc liên Triều nào trong thời gian ông Biegun lưu lại Hàn Quốc.

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất