Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Viện Kiểm sát điều tra em gái Chủ tịch Kim Jong-un về vụ phá hủy Văn phòng liên lạc liên Triều

Tin tức2020-07-17
Viện Kiểm sát điều tra em gái Chủ tịch Kim Jong-un về vụ phá hủy Văn phòng liên lạc liên Triều

Giới luật pháp Hàn Quốc ngày 16/7 cho biết Viện Kiểm sát khu vực trung Seoul ngày 13/7 đã được giao phụ trách điều tra đơn tố giác của luật sư Lee Kyung-jae với Tổng tham mưu trưởng quân đội Bắc Triều Tiên Pak Jong-chon và Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng Lao động miền Bắc Kim Yo-jong, em gái Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un. Viện Kiểm sát sẽ xem xét nội dung tố giác để quyết định có áp dụng cáo buộc với hai quan chức này hay không.

Ngày 8/7, luật sư Lee đã tố giác hai nhân vật trên sử dụng chất nổ phá hủy công trình công ích là Văn phòng liên lạc liên Triều vào ngày 16/6. 

Tất nhiên, hai người bị tố giác là quan chức miền Bắc nên sẽ không thể bị xử phạt tại Hàn Quốc. Việc thu thập chứng cứ điều tra cũng không hề dễ dàng, có khả năng Viện Kiểm sát sẽ ra quyết định không khởi tố. Dù có khởi tố và Tòa án ra phán quyết đi chăng nữa, cũng không có cách nào khiến hai quan chức này chấp hành án.

Tuy nhiên, giới luật pháp nhận định vụ việc lần này mang ý nghĩa tượng trưng, tương tự vụ Tòa án Hàn Quốc ra phán quyết yêu cầu Chính phủ Bắc Triều Tiên và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un bồi thường cho hai cựu binh từng bị quân đội miền Bắc bắt làm tù binh trong chiến tranh và cưỡng ép lao động khổ sai mỗi người 21 triệu won (17.400 USD). Đây là lần đầu tiên Tòa án Hàn Quốc ra phán quyết yêu cầu nhà lãnh đạo miền Bắc bồi thường trong một vụ kiện dân sự.

Cho tới nay, vẫn chưa có nhân vật liên quan nào của Bắc Triều Tiên được chuyển lên Tòa án trong vụ kiện hình sự. Hiện tại, có nhiều đơn tố giác hình sự với ông Kim Jong-un nhưng đều đang bị bảo lưu ở Viện Kiểm sát. Một số tổ chức bảo thủ như "Nhóm luật sư vì nhân quyền và thống nhất bán đảo Hàn Quốc" đã tố giác ông Kim vì gây ra những tội ác vô nhân đạo.

Luật sư Lee cho biết mặc dù không thể khiến ông Kim Jong-un hầu tòa, nhưng Viện Kiểm sát có thể điều tra với ông này để phá vỡ ảo tưởng của người dân miền Bắc về gia tộc nhà lãnh đạo họ Kim, giúp họ nhận thức được trật tự pháp trị của chủ nghĩa dân chủ tự do Hàn Quốc.

Theo luật sư Lee, căn cứ điều 97 Luật Hình sự, hành vi phá hủy Văn phòng liên lạc liên Triều tương đương tội danh "cố ý phá hủy tài sản quốc gia", có thể chịu mức án nặng từ trên 10 năm tù tới chung thân.

Ngày 16/6, Bắc Triều Tiên đã đánh sập Văn phòng liên lạc liên Triều ở Gaesung, sau đó công bố vụ việc thông qua Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) và Đài truyền hình trung ương miền Bắc vào cùng ngày.

Văn phòng liên lạc liên Triều mở cửa tháng 9/2018 theo nội dung nhất trí trong "Tuyên bố Bàn Môn Điếm" do lãnh đạo hai miền thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều tháng 4 cùng năm.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất