Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Liên hợp quốc hối thúc Bắc Triều Tiên cung cấp thông tin các nạn nhân cưỡng chế mất tích

Tin tức2020-09-02
Liên hợp quốc hối thúc Bắc Triều Tiên cung cấp thông tin các nạn nhân cưỡng chế mất tích

Văn phòng Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR) tại thành phố Seoul (Hàn Quốc) đã hối thúc chính quyền Bắc Triều Tiên cung cấp thông tin về các trường hợp được cho là bị cưỡng chế mất tích tại miền Bắc trong thời gian qua. 

Thông qua tài khoản mạng xã hội Twitter, văn phòng trên gần đây đã kêu gọi tưởng nhớ các nạn nhân mất tích tại Bắc Triều Tiên, trong đó có 11 hành khách và phi hành đoàn mất tích trong vụ bắt cóc máy bay của Hãng hàng không quốc gia Hàn Quốc Korean Air năm 1969, 12 người Nhật bị bắt cóc từ năm 1970-1980 và những người bị bắt giam trong các trại tù tội phạm chính trị.

Nhóm chuyên viên Liên hợp quốc về các vụ mất tích do bị cưỡng chế hoặc không tự nguyện (WGEID) cũng đã gửi tới Bắc Triều Tiên 316 trường hợp nạn nhân mất tích, yêu cầu chính quyền nước này cung cấp các thông tin về nơi ở cũng như tình trạng sinh tử của các nạn nhân. 

Báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền Bắc Triều Tiên thuộc Liên hợp quốc Tomas Ojea Quintana ngày 31/8 (giờ địa phương) cũng hối thúc Bình Nhưỡng phản hồi với người thân, gia đình các nạn nhân bị bắt cóc tại miền Bắc trong hàng chục năm qua, và yêu cầu nước này ngừng tái diễn các hành động khiến nạn nhân biệt tích trong các nhà tù bí mật.

Văn phòng Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc thành lập năm 2015 tại Seoul, đảm nhận vai trò giám sát tình hình nhân quyền của miền Bắc.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất