Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Tổng thư ký Liên hợp quốc hối thúc Bắc Triều Tiên nối lại đối thoại

Tin tức2020-09-07
Tổng thư ký Liên hợp quốc hối thúc Bắc Triều Tiên nối lại đối thoại

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã gửi một video đặc biệt tới "Diễn đàn hòa bình quốc tế bán đảo Hàn Quốc" do Bộ Thống nhất Hàn Quốc tổ chức theo hình thức thảo luận trực tuyến từ xa vào ngày 7/9.

Ông Guterres nhấn mạnh năm 2019, thời điểm diễn ra liên tiếp Hội nghị thượng đỉnh liên Triều và Mỹ-Triều, đã chứng minh rằng lãnh đạo Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên và Mỹ có thể đối thoại, và ngoại giao là con đường duy nhất để đạt được phi hạt nhân hóa, hòa bình bền vững cho bán đảo Hàn Quốc. Tổng thư ký Liên hợp quốc chỉ ra rằng các nước tham gia vào quá trình này cần tiếp tục đối thoại và đạt được tiến triển. Đây cũng là niềm mong mỏi của cộng đồng quốc tế.

Ngoài ra, ông Guterres cho rằng Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên cần hợp tác để cùng khắc phục các vấn đề khó khăn chung đang phải đối mặt như bệnh truyền nhiễm, lũ lụt, mưa bão.

Về phần mình, Bộ trưởng Thống nhất Lee In-young khẳng định hợp tác liên Triều sẽ giúp đẩy nhanh lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc và đối thoại phi hạt nhân hóa Mỹ-Triều, kêu gọi Bắc Triều Tiên hưởng ứng. Ông Lee đề xuất hai bên bắt đầu từ những "kế hoạch nhỏ", nối lại hợp tác nhân đạo, giao lưu song phương, để từ đó mở lại đối thoại, từng bước thực thi những hạng mục đã cam kết. Cụ thể, Bộ trưởng Lee đề xuất hai bên hợp tác thực chất ở các lĩnh vực như như y tế, phòng dịch, khí hậu và môi trường. 

Ngoài ra, Bộ trưởng Thống nhất nhấn mạnh hai miền Nam-Bắc phải đóng vai trò chủ đạo, phối hợp với cộng đồng quốc tế để mở ra một thời đại hòa bình toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược (CVIP·Complete, Verifiable, Irreversible Peace). Seoul kỳ vọng về câu trả lời của Bình Nhưỡng về sự khởi đầu mới này.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất