Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Gia quyến công chức Hàn bị quân đội miền Bắc sát hại yêu cầu Liên hợp quốc vào cuộc

Tin tức2020-10-07
Gia quyến công chức Hàn bị quân đội miền Bắc sát hại yêu cầu Liên hợp quốc vào cuộc

Ông Lee Rae-jin, anh trai công chức Hàn Quốc bị quân đội miền Bắc sát hại, hôm 6/10 đã tới Văn phòng nhân quyền Liên hợp quốc tại quận Jongno (Seoul) gửi đơn yêu cầu điều tra về cái chết của em trai.

Trong thư yêu cầu điều tra, ông Lee Rae-jin viết em trai mình không phải công dân Bắc Triều Tiên, cũng không có vũ khí nhưng đã bị giết hại dã man trong tình trạng mất ý thức, do đó cần có một cuộc điều tra kỹ lưỡng, công bằng và khách quan. Ông hy vọng trường hợp của em trai mình sẽ được đông đảo dư luận quan tâm, làm nền tảng để miền Bắc không tái diễn hành động man rợ.

Thông qua trang Twitter chính thức, Văn phòng nhân quyền Liên hợp quốc khẳng định theo luật nhân quyền quốc tế, hai miền Nam-Bắc phải ngay lập tức tiến hành điều tra vụ việc một cách công bằng, và phải công khai kết quả cuộc điều tra. Liên hợp quốc cũng yêu cầu Bắc Triều Tiên trao trả thi thể và đồ đạc của nạn nhân cho gia quyến.

Cùng ngày 6/10, gia quyến công chức này đã cùng luật sư đến Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nộp đơn yêu cầu công khai thông tin. Phía gia đình nạn nhân yêu cầu công bố tài liệu liên quan đến vụ việc vào ngày công chức này bị sát hại và đoạn video từ thiết bị giám sát của quân đội. Tài liệu phía gia quyến yêu cầu là đoạn ghi âm theo dõi cuộc đối thoại của quân đội Bắc Triều Tiên từ 3:30 chiều đến 10:51 tối 22/9, và đoạn video ghi lại hiện trường xảy ra vụ nổ súng từ 10:11 tối đến 10:51 tối cùng ngày.

Luật sư bào chữa của gia quyến nạn nhân cho rằng cần làm rõ xem công chức này có ý định đến miền Bắc thật hay không, và nếu đúng thì người này có đến miền Bắc tự nguyện hay không. Ông nói thêm nếu Bộ Quốc phòng từ chối tiết lộ vì lý do đây là "bí mật dân sự" thì gia đình sẽ tiến hành tố tụng hành chính.

Bộ Quốc phòng cho biết bộ phận phụ trách sẽ kiểm tra nội dung yêu cầu và đưa ra câu trả lời chính thức.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất