Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Hành vi chỉ trích Hàn Quốc của Bắc Triều Tiên tăng 6,5 lần trong năm 2019

Tin tức2020-10-08
Hành vi chỉ trích Hàn Quốc của Bắc Triều Tiên tăng 6,5 lần trong năm 2019

Theo báo cáo của Bộ Thống nhất Hàn Quốc được công bố tại Ủy ban Ngoại giao và thống nhất tại Quốc hội hôm 8/10, tính từ năm 2018, Bắc Triều Tiên đã công khai chỉ trích Hàn Quốc tổng cộng 1.733 lần trên các phương tiện truyền thông như báo Lao động (cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên), Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), trang "Dân tộc chúng ta". Số hành vi chỉ trích trung bình hàng tháng là 51 lần, hàng ngày là 1,7 lần.

Xét theo năm, Bắc Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc trong năm 2019 là 981 lần, tăng gấp 6,5 lần so với năm 2018 (152 lần). Con số này là 600 lần tính từ đầu năm đến 7/10/2020.

Tháng 6/2020, thời điểm xảy ra hai vụ tổ chức dân sự Bắc Triều Tiên tại Hàn Quốc rải truyền đơn sang lãnh thổ miền Bắc, số hành vi miền Bắc chỉ trích được ghi nhận mức cao nhất với 239 lần. Sau đó, Bình Nhưỡng cho phá hủy Văn phòng liên lạc liên Triều, chặn đường liên lạc thông tin.

Xét theo phương tiện truyền thông, trang "Dân tộc chúng ta" chiếm đa số với 1.160 lần (66,9%), báo Lao động 376 lần (21,7%) và hãng thông tấn trung ương Triều Tiên ghi nhận 197 lần (11,4%) chỉ trích Hàn Quốc.

Đáng chú ý, từ tháng 7 đến tháng 10 năm nay, sau vụ phá hủy văn phòng liên lạc liên Triều, các phương tiện truyền thông này đã giảm các nội dung chỉ trích xuống dưới 10 lần mỗi tháng.

Liên quan đến vụ công chức Hàn Quốc bị quân đội miền Bắc sát hại, phía Bình Nhưỡng chỉ chỉ trích một lần duy nhất thông qua bài báo với tiêu đề "Cảnh cáo chính quyền Hàn Quốc" của KCNA đăng tải ngày 27/9.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất