Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Quan chức ngoại giao Hàn Quốc: "Seoul đồng quan điểm với Washington về vấn đề hạt nhân Bình Nhưỡng”

Tin tức2020-10-14
Quan chức ngoại giao Hàn Quốc:

Tại một cuộc họp trực tuyến do Viện nghiên cứu Sejong và Quỹ Carnegie vì hòa bình quốc tế tổ chức ngày 14/10, Phó trưởng Ban Kế hoạch ngoại giao hạt nhân Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Park Jang-ho nhấn mạnh Hàn Quốc và Mỹ "hòa hợp một cách hoàn hảo", không hề có bất đồng ý kiến trong vấn đề phi hạt nhân hóa miền Bắc. Sức mạnh của quan hệ đồng minh Hàn Quốc vượt qua lợi ích phe phái chính trị. Hàn Quốc đang rất hài lòng về quan hệ với Mỹ. 

Ông Park cho biết Seoul vẫn duy trì trao đổi ở mức cao nhất với Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun. Trong tuần trước, khi Bắc Triều Tiên công bố tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) kiểu mới tại lễ duyệt binh, hai bên cũng đã duy trì cơ chế trao đổi 24/24 giờ.

Mặt khác, đánh giá về lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm thành lập đảng Lao động 10/10, trong đó miền Bắc công bố một loạt vũ khí mới, ông Park cho rằng Bắc Triều Tiên đã không đưa ra thông điệp nào kích động Mỹ.

Ngoài ra, miền Bắc cũng không có động thái khiêu khích quân sự nào như một số dự đoán trước đó. Dường như Bình Nhưỡng không có ý định khiêu khích trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ.

Quan chức ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh Chính phủ Seoul tuyệt đối không chấp nhận bất cứ động thái khiêu khích nào của Bình Nhưỡng, hy vọng giới chức miền Bắc giờ đây hiểu rõ rằng cộng đồng quốc tế sẽ không dung thứ cho động thái khiêu khích tiếp theo của nước này.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất