Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên chỉ trích việc Nhật Bản gây sức ép dỡ bỏ tượng "Thiếu nữ Hòa bình" tại Đức

Tin tức2020-10-16
Bắc Triều Tiên chỉ trích việc Nhật Bản gây sức ép dỡ bỏ tượng

Ngày 15/10, Bắc Triều Tiên đã kịch liệt chỉ trích việc Chính phủ Nhật Bản gây sức ép yêu cầu chính quyền quận Mitte, thủ đô Berlin (Đức) dỡ bỏ tượng "Thiếu nữ Hòa bình", biểu tượng cho các nạn nhân bị cưỡng ép mua vui cho quân lính Nhật trong Thế chiến II.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cùng ngày đăng tải một bài bình luận với nhan đề "Hậu quả từ sự đê hèn, vô liêm sỉ của Nhật Bản", trong đó nói rằng Tokyo đang thách thức toàn diện yêu cầu từ cộng đồng quốc tế về việc đối diện với quá khứ. Hành vi của nước này là điều tuyệt đối không thể bỏ qua.

Trước đó, Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Kato Katsunobu cho biết sẽ nỗ lực để được cộng đồng quốc tế "đánh giá một cách chính đáng" về tượng "Thiếu nữ Hòa bình" dựng tại Berlin.

Miền Bắc nhấn mạnh "lịch sử không phải là điều muốn phủ nhận là được", và cũng "không thể bị thay đổi dù có bị bóp méo". Việc Nhật Bản sỉ nhục rằng những nạn nhân bị cưỡng ép làm nô lệ tình dục thời chiến đã "tình nguyện mua vui kiếm tiền" là nhằm hợp lý hóa hành vi đê hèn của mình. Ý đồ sâu xa của nước này là muốn che giấu, tô vẽ quá khứ đẫm máu, hòng thoát khỏi trách nhiệm về mặt đạo đức và pháp luật.

Trước sức ép từ phía Nhật Bản, vào ngày 7/10, chính quyền quận Mitte, Berlin đã gửi công văn cho tổ chức dân sự mang tên "Hội đồng Hàn Quốc", yêu cầu dỡ bỏ bức tượng "Thiếu nữ Hòa bình" được dựng tại một đường phố của quận này.

Tuy nhiên, tổ chức dân sự này đã đệ đơn lên Tòa án Hành chính Berlin đề nghị dừng thực thi lệnh của chính quyền quận Mitte. Sau khi có thêm nhiều ý kiến phản đối trong dư luận nước Đức, việc dỡ bỏ bức tượng đang tạm thời bị dừng lại.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất