Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Một tàu đánh cá Hàn Quốc vượt sang hải phận miền Bắc do đi nhầm

Tin tức2020-10-20
Một tàu đánh cá Hàn Quốc vượt sang hải phận miền Bắc do đi nhầm

Một tàu đánh cá của Hàn Quốc đã đi nhầm và vượt qua ranh giới liên Triều trên biển (NLL) sang phía Bắc Triều Tiên.

Một quan chức Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngày 19/10 cho biết quân đội đã phát hiện một tàu chưa rõ danh tính đang di chuyển về hướng Bắc ở phía Tây Nam đảo Udo, gần đảo Yeonpyeong (tỉnh Gyeonggi) vào khoảng 12 giờ 45 phút trưa ngày 17/10. Lúc 12 giờ 54 phút, thông qua thiết bị giám sát hành trình tàu cá (V-PASS), quân đội xác nhận đó là tàu chở cá từ thành phố Gimpo (tỉnh Gyeonggi) hạng 4,5 tấn và đã gọi tàu quay trở lại vào lúc 12 giờ 56 phút. Tuy nhiên, tàu đánh cá không có bất cứ phản hồi nào sau hơn 50 cuộc gọi của Hải quân. Ngay lập tức, ba tàu Hải quân đã được điều động, nhưng tàu đánh cá đã vượt qua ranh giới liên Triều trên biển khoảng 3,7 km và quay trở lại vùng biển Hàn Quốc sau đó khoảng 10 phút.

Trên tàu khi đó có hai thuyền viên người Việt Nam và một thuyền viên người Trung Quốc. Thiết bị liên lạc trong tình trạng bị tắt. Những thuyền viên này trường trình rằng thuyền trưởng người Hàn sau khi hoàn thành công việc đã giao tàu cho các thuyền viên và trở về bằng tàu khác. Các thuyền viên không biết cách quan sát định vị bằng GPS, nên chỉ biết là đã lái tàu tàu vượt quá hải phận sau khi nhận được điện thoại của thuyền trưởng.

Công tác ứng phó của Cảnh sát biển và Hải quân trong vụ việc này cũng gây tranh cãi. Khi một tàu cá vượt quá phạm vi hoạt động, Cảnh sát biển phải ngăn chặn ngay lập tức và yêu cầu sự hợp tác của quân đội. Ngoài ra, thông qua thiết bị giám sát, quân đội đã phát hiện tàu đánh cá có xu hướng vượt khỏi lãnh hải, song phải mất 11 phút sau khi phát vụ việc, Hải quân mới bắt đầu liên lạc. Khi này, tàu cá đã vượt qua đường ranh giới quân sự liên Triều trên biển.

Sau khi vụ việc xảy ra, Cảnh sát biển cũng đã thông báo cho Bắc Triều Tiên việc tàu đánh cá vượt đường ranh giới liên Triều trên biển, nhưng nước này không có động thái phản ứng nào.

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất