Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Báo cáo viên nhân quyền Liên hợp quốc hối thúc Hàn Quốc công khai thông tin vụ công chức bị miền Bắc bắn chết

Tin tức2020-11-19
Báo cáo viên nhân quyền Liên hợp quốc hối thúc Hàn Quốc công khai thông tin vụ công chức bị miền Bắc bắn chết

Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về nhân quyền tại Bắc Triều Tiên Tomas Ojea Quintana đã gửi thư tới Chính phủ Hàn Quốc, hối thúc Seoul công khai thông tin về vụ một công chức của miền Nam bị quân đội Bắc Triều Tiên bắn chết trên biển Tây hồi tháng 9.

Phái đoàn đại diện thường trực Hàn Quốc tại Geneva (Thụy Sĩ) đã nhận được bức thư trên từ báo cáo viên Quintana vào ngày 17/11. Trong thư, ông Quintana đề nghị Chính phủ Hàn Quốc đưa ra câu trả lời chính thức về đề nghị trên. Báo cáo viên Liên hợp quốc chỉ ra rằng Seoul phải cung cấp thông tin một cách đầy đủ về vụ việc cho gia quyến nạn nhân.

Được biết, ông Quintana cũng đã gửi một bức thư có nội dung tương tự, đồng thời bày tỏ lo ngại về vụ việc cho Phái đoàn đại diện thường trực của Bắc Triều Tiên tại Geneva.

Bộ Ngoại giao dự kiến sẽ thảo luận với các ban ngành hữu quan để soạn thư phúc đáp.

Ngày 30/10 vừa qua, khi trả lời phỏng vấn của Đài châu Á tự do (RFA) Mỹ, ông Quintana cũng hối thúc Chính phủ Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên, đặc biệt là Chính phủ Seoul, phải cung cấp thông tin về điều gì đã xảy ra với công chức bị thiệt mạng.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất