Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Seoul xúc tiến sản xuất tên lửa đất đối đất chiến thuật đến năm 2025

Tin tức2020-11-26
Seoul xúc tiến sản xuất tên lửa đất đối đất chiến thuật đến năm 2025

Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) ngày 25/11 đã mở cuộc họp của Ủy ban xúc tiến dự án mua sắm quốc phòng do Bộ trưởng Quốc phòng Suh Wook chủ trì, phê duyệt dự án chi 320 tỷ won (289,38 triệu USD) để sản xuất hơn 200 tên lửa đất đối đất chiến thuật của Hàn Quốc (KTSSM) từ nay đến năm 2025. 

Tên lửa đất đối đất chiến thuật bắt đầu được phát triển từ năm 2010, sau khi xảy ra vụ việc Bắc Tiều Tiên nã phá vào đảo Yeonpyeong, phía Tây Bắc Hàn Quốc. Chuyên gia đánh giá hệ thống tên lửa này được trang bị đầu đạn có khả năng xuyên sâu vào lòng đất, có thể bắn đi 4 phát liên tiếp từ một điểm phóng cố định và là vũ khí có thể vô hiệu hóa pháo phản lực tầm xa và căn cứ pháo binh dưới lòng đất của Bắc Triều Tiên.

Cũng trong cuộc họp, Ủy ban xúc tiến dự án mua sắm quốc phòng đã xem xét và quyết định phê chuẩn dự án sản xuất hàng loạt xe tăng chiến đấu chủ lực K2 giai đoạn ba.

Báo đen K2 là xe tăng chủ lực của quân đội Hàn Quốc do Viện nghiên cứu khoa học quốc phòng Hàn Quốc (ADD) phát triển bằng công nghệ nội địa. Dự án sản xuất hàng loạt xe tăng K2 giai đoạn ba dự kiến triển khai đến năm 2023 với tổng chi phí đầu tư 2.830 tỷ won (2,56 tỷ USD).

[Photo : ]

Tin mới nhất