Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Ngoại trưởng Mỹ: “Washington đang xem xét lại toàn bộ chính sách với Bình Nhưỡng”

Tin tức2021-02-02

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Chính phủ Tổng thống Joe Biden đang trong giai đoạn xem xét lại toàn bộ chính sách Bắc Triều Tiên.

Trong bài phỏng vấn với đài NBC (Mỹ) ngày 31/1 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Blinken cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu đội ngũ an ninh quốc gia xem xét lại toàn bộ chính sách đối với Bắc Triều Tiên, chuẩn bị phương án hiệu quả nhất hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hoá trên bán đảo Hàn Quốc. Ông Blinken cũng cho biết phương án sẽ được thực hiện dưới sự hợp tác chặt chẽ với các nước đồng minh như Hàn Quốc và Nhật Bản.

Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh để đạt được mục tiêu này Washington có kế hoạch phối hợp cùng các nước đồng minh trừng phạt bổ sung, đồng thời đưa ra ưu đãi về mặt ngoại giao cho miền Bắc, song không nêu rõ nội dung cụ thể.

Phát biểu của Ngoại trưởng Blinken được phân tích là nhằm tái xác nhận mục tiêu tăng cường mối quan hệ với các nước đồng minh để cùng phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc mà Tổng thống Joe Biden đã nhiều lần đề cập đến trong quá trình tranh cử.

Trong khi đó, tại Đại hội đảng Lao động diễn ra hồi đầu tháng 1 vừa qua, Bắc Triều Tiên đã một lần nữa nhấn mạnh đến việc tăng cường vũ khí hạt nhân. Do đó, có thể nói đây là thời điểm quan trọng mà Mỹ cần thảo luận với Chính phủ Hàn Quốc để xem xét lại chính sách miền Bắc và đưa ra một chiến lược mới. Tuy nhiên, nội bộ nước Mỹ đang cần ưu tiên đối phó với các bài toán an ninh quốc gia khác như dịch COVID-19, hay thiết lập mối quan hệ với Trung Quốc.

Trong buổi phỏng vấn, Ngoại trưởng Blinken cũng nhận định Trung Quốc là một thách thức lớn đối Mỹ và việc hoạch định chính sách đối với Bắc Kinh là ưu tiên hàng đầu. Ngoài ra, ông Blinken cũng tiết lộ chuyến thăm nước ngoài đầu tiên dự kiến sẽ là châu Âu hoặc châu Á.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất