Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

"Seoul không đề cập tới nhà máy điện nguyên tử khi đối thoại với Bình Nhưỡng"

Tin tức2021-02-03
"Seoul không đề cập tới nhà máy điện nguyên tử khi đối thoại với Bình Nhưỡng"

Một chủ đề tranh cãi nóng bỏng trong chính giới Hàn Quốc gần đây là nghi ngờ Chính phủ đương nhiệm có ý định hỗ trợ xây dựng nhà máy điện nguyên tử tại Bắc Triều Tiên. 

Trả lời phỏng vấn báo giới ngày 2/2, ứng cử viên Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong khẳng định Seoul không hề đề cập tới vấn đề nhà máy điện nguyên tử trong quá trình đối thoại với Bắc Triều Tiên. Chính phủ, Phủ Tổng thống và Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) không hề xem xét nội bộ về vấn đề này.

Ông Chung Eui-yong từng giữ chức Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống, đóng vai trò chủ chốt trong việc tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ nhất tại Bàn Môn Điếm vào ngày 27/4/2018, và sau đó là Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Ông Chung khẳng định trong chiếc USB mà Tổng thống Moon Jae-in trao cho Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều chỉ có nội dung về "Sáng kiến kinh tế mới bán đảo Hàn Quốc", không đề cập tới nhà máy điện nguyên tử.

Trong sáng kiến có nội dung tóm lược về hợp tác năng lượng tái tạo, bảo trì các nhà máy thủy điện, nhiệt điện của miền Bắc, mở rộng siêu lưới điện khu vực Đông Bắc Á, bao gồm cả Mông Cổ. Seoul đã chia sẻ các nội dung này một cách đầy đủ với Washington. Sau đó, ông Chung đã ba lần thăm Mỹ, và giải thích về sáng kiến này với Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng khi đó là ông John Bolton. Tài liệu này đề ra tầm nhìn hợp tác kinh tế Nam-Bắc, với điều kiện là quá trình phi hạt nhân hóa đạt được tiến triển tương đối lớn. Mỹ cũng đã phản ứng tích cực về đề xuất này. 

Sau vụ công chức Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên xóa tài liệu "Phương án xúc tiến nhà máy điện nguyên tử tại khu vực miền Bắc" ngay sau Hội nghị thượng đỉnh liên Triều ngày 27/4/2018 bị phát hiện, dư luận dấy lên nghi ngờ rằng trong chiếc USB mà Tổng thống Moon chuyển cho Bắc Triều Tiên có nội dung Seoul sẽ xây dựng nhà máy điện nguyên tử cho Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên khẳng định đây chỉ là tài liệu xem xét nội bộ.

Ông Chung Eui-yong nhấn mạnh bất cứ nước nào cũng không thể xây dựng nhà máy điện nguyên tử cho Bắc Triều Tiên ở thời điểm hiện tại. Nếu muốn, phải thỏa mãn 5 điều kiện tối thiểu là hoàn tất đàm phán phi hạt nhân hóa, quốc tế dỡ bỏ cấm vận với Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên quay lại Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), ký kết Hiệp định bảo đảm (Safeguards Agreements) với Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), ký kết hiệp định hợp tác năng lượng nguyên tử giữa hai quốc gia.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất