Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên chỉ thị quân đội đóng vai trò chủ đạo xây dựng kinh tế đất nước

Tin tức2021-02-08
Bắc Triều Tiên chỉ thị quân đội đóng vai trò chủ đạo xây dựng kinh tế đất nước

Nhân kỷ niệm 73 năm thành lập quân đội, chính quyền Bắc Triều Tiên yêu cầu lực lượng quân đội nhân dân phải đóng vai trò chủ đạo trong công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. 

Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, ngày 8/2 đăng bài xã luận, nhấn mạnh lực lượng quân đội nhân dân phải là tập thể gương mẫu đi đầu, thực hiện sáng kiến xây dựng chủ nghĩa xã hội của đảng. Quân đội phải phát huy tối đa sức mạnh đoàn kết với nhân dân, đóng vai trò chủ đạo trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa tại địa phương đóng quân.

Tại Đại hội đảng Lao động lần thứ 8 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un chỉ thị chú trọng vào phát triển kinh tế địa phương. Điều này cho thấy chính quyền miền Bắc sẽ điều động các đơn vị quân đội tham gia vào phát triển kinh tế địa phương, như xây dựng nhà ở.

Trong năm ngoái, Bắc Triều Tiên đã huy động một lượng lớn binh lực quân đội tham gia khắc phục thiệt hại mưa lũ, phòng dịch. Vào tháng trước, nước này sửa đổi điều lệ đảng, nêu rõ đảng là tổ chức lãnh đạo của quân đội.

Quân đội nhân Bắc Triều Tiên được thành lập vào ngày 8/2/1948. Nước này lấy ngày 8/2 là ngày kỷ niệm thành lập quân đội cho tới năm 1977. Từ năm 1978, Bắc Triều Tiên chuyển sang lấy ngày 25/4/1932, ngày cố Chủ tịch Kim Nhật Thành thành lập lực lượng du kích kháng Nhật, làm ngày kỷ niệm thành lập quân đội. Tuy nhiên, từ năm 2018, nước này lại lấy ngày 8/2 là ngày kỷ niệm thành lập quân đội. Miền Bắc cũng chỉ định ngày 25/4 là ngày nghỉ lễ quốc gia từ năm ngoái.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất