Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Quy mô giao dịch thương mại của Bắc Triều Tiên năm 2020 giảm 70%

Tin tức2021-02-16
Quy mô giao dịch thương mại của Bắc Triều Tiên năm 2020 giảm 70%

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 16/2 đưa tin năm ngoái giao dịch thương mại của Bắc Triều Tiên với các nước khác ngoài Trung Quốc đã bị ảnh hưởng nặng nề, do nước này đóng cửa biên giới để ngăn chặn dịch COVID-19.

Ủy ban thương mại quốc tế (ITC) của Mỹ ngày 15/2 (giờ địa phương) công bố số liệu thống kê cho biết tổng kim ngạch thương mại với Bắc Triều Tiên của 13 nước có giao thương với miền Bắc là 13,09 triệu USD (khoảng 14,43 tỷ won), chỉ bằng một phần ba so với năm 2019 (35,16 triệu USD). 

Nhập khẩu của miền Bắc giảm đáng kể so với xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu của Bắc Triều Tiên năm 2020 đạt 8,06 triệu USD, chỉ giảm 300.000 USD so với năm 2019 (8,36 triệu USD). Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu giảm mạnh từ 25,8 triệu USD của năm 2019 xuống còn 5,02 triệu USD vào năm ngoái.

Theo từng quốc gia, kim ngạch nhập khẩu từ Brazil là 93.000 USD, quy mô giảm nhiều nhất so với năm 2019 (19,85 triệu USD); từ Nam Phi giảm từ 24,08 triệu USD xuống 4,72 triệu USD; từ Thụy Sĩ giảm từ 3,29 triệu USD xuống còn 2,59 triệu USD.

Bắc Triều Tiên đã thực hiện các biện pháp phong tỏa biên giới để phòng dịch COVID-19 từ đầu năm ngoái đến nay. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, tổng quy mô giao dịch của Bình Nhưỡng với Bắc Kinh năm ngoái đã giảm 80,67% so với năm 2019, đạt 539,05 triệu USD (596,7 tỷ won).

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất