Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Liên quân Hàn-Mỹ diễn tập sơ bộ kiểm soát khủng hoảng trước thềm tập trận chung vào tuần sau

Tin tức2021-03-03
Liên quân Hàn-Mỹ diễn tập sơ bộ kiểm soát khủng hoảng trước thềm tập trận chung vào tuần sau

Quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành diễn tập tham mưu kiểm soát khủng hoảng (CMST - Crisis Management Staff Training)" từ ngày 2/3. Cuộc diễn tập này mang tính chất chuẩn bị cho cuộc tập trận chung liên quân diễn ra trong tuần sau.

Diễn tập tham mưu kiểm soát khủng hoảng không được công bố như một lịch trình chính thức trong tập trận chung Hàn-Mỹ. Tuy nhiên, hai bên tổ chức trước cuộc diễn tập này nhằm thuần thục năng lực đối phó với các tình huống giả định, như nổ ra khiêu khích cục bộ. Cuộc diễn tập sẽ kéo dài tới ngày 5/3.

Có thông tin quân đội Hàn Quốc và Mỹ sẽ tiến hành tập trận chung liên quân từ ngày 8-18/3. Được biết, quân tăng viện của Mỹ từ nước ngoài đã tới Hàn Quốc để chuẩn bị cho cuộc tập trận chính thức.

Quân đội Hàn Quốc hiện vẫn chưa công bố chính thức về lịch trình tập trận. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Boo Seung-chan trong buổi họp báo thường kỳ 2/3 cho biết liên quân hai nước vẫn chưa quyết định cuối cùng về ngày tháng, nội dung diễn tập sở chỉ huy liên quân nửa đầu năm. Hai bên hiện vẫn đang thảo luận chặt chẽ về phương án tiến hành, cân nhắc tổng hợp như tình hình dịch COVID-19.

Được biết, lần này hai bên chỉ tập dượt kiểm chứng năng lực tác chiến toàn diện (FOC), giai đoạn hai nhằm kiểm chứng năng lực chỉ huy của Bộ Tư lệnh liên quân tương lai sau khi Washington chuyển giao quyền tác chiến thời chiến cho Seoul.

Trong cuộc tập trận chung liên quân vào tháng 8 năm ngoái, hai bên cũng tập dượt một phần kiểm chứng năng lực tác chiến toàn diện, áp dụng cơ cấu của Bộ Tư lệnh liên quân tương lai sau khi chuyển giao quyền tác chiến thời chiến.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất