Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

“Bắc Triều Tiên vẫn là mối đe dọa đối với an ninh khu vực”

Tin tức2021-03-11
“Bắc Triều Tiên vẫn là mối đe dọa đối với an ninh khu vực”

Trong tài liệu điều trần trình lên Ủy ban Quân sự Hạ viện Mỹ ngày 10/3 (giờ địa phương), Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ kiêm Tư lệnh lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc Robert Abrams cho biết vẫn chưa phát hiện dấu hiệu nào cho thấy Bắc Triều Tiên đã ngừng phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. 

Dựa vào những nhận định này, Phó Trợ lý Bộ trưởng phụ trách an ninh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ David Helvey trong phiên điều trần khẳng định miền Bắc là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh trong khu vực.

Đặc biệt, ông  Helvey phân tích việc miền Bắc cho ra mắt vũ khí mới, phô diễn tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm tại lễ duyệt binh hồi tháng 1 vừa qua là nhằm nhấn mạnh quyết tâm tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, ông khẳng định liên quân Hàn-Mỹ có đủ năng lực để ứng phó với những mối uy hiếp này.

Liên quan đến các lệnh trừng phạt Bắc Triều Tiên, Mỹ kêu gọi Trung Quốc tham gia tích cực để lệnh trừng phạt có thể được thực thi một cách toàn diện. Ngoài ra, Chính phủ Mỹ cũng chính thức công bố kế hoạch tổ chức cuộc họp quan chức cấp cao Mỹ-Trung. Dự kiến cuộc hội đàm đầu tiên giữa Washington và Bắc Kinh sau khi chính quyền Tổng thống Joe Biden ra mắt sẽ diễn ra vào ngày 18/3 (giờ Mỹ) tại bang Alaska. Đây được coi là bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ Mỹ-Trung giữa việc kích hoạt đối thoại hay tăng cường đối đầu.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất