Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Chính giới Mỹ: “Cần cử đặc phái viên nhân quyền tới Bắc Triều Tiên”

Tin tức2021-04-28
Chính giới Mỹ: “Cần cử đặc phái viên nhân quyền tới Bắc Triều Tiên”

Trong bối cảnh quá trình xem xét chính sách Bắc Triều Tiên của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden sắp hoàn tất, một số ý kiến trong chính giới Mỹ cho rằng cần bổ nhiệm một đặc phái viên về nhân quyền đến miền Bắc.

Liên quan đến vấn đề này, nghị sĩ Mỹ gốc Hàn (đảng Cộng hòa) thuộc Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Mỹ Young Kim trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) cho biết Ngoại trưởng Antony Blinken đồng tình với ý kiến phái cử một đặc phái viên về nhân quyền đến Bắc Triều Tiên.

Theo Hạ nghị sĩ Young Kim, Ngoại trưởng Blinken nhận định chính sách Bắc Triều Tiên của Mỹ coi trọng vấn đề nhân quyền miền Bắc, đồng tình với quan điểm bổ nhiệm đặc phái viên nhân quyền đến Bình Nhưỡng nên là vấn đề ưu tiên của Chính phủ Washington.

Đặc phái viên về nhân quyền tại Bắc Triều Tiên là người có thể trực tiếp đàm phán với chính quyền Bình Nhưỡng, phối hợp với Chính phủ Hàn Quốc để cân đối, cải thiện vấn đề nhân quyền của người dân miền Bắc. Tuy nhiên, vị trí này đang bị bỏ trống từ năm 2017 do chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump không bổ nhiệm người phụ trách.

Trong bối cảnh này, 10 Hạ nghị sĩ thuộc cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ trong tháng trước đã hối thúc Tổng thống Biden sớm bổ nhiệm đặc phái viên Bắc Triều Tiên. 

Ngày 15/4 vừa qua, 11 Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ, trong đó có nghị sĩ Mỹ gốc Hàn Marilyn Strickland, đã gửi một bức thư tới Tổng thống Biden, đề nghị đưa yếu tố nhân đạo bao gồm cả vấn đề nhân quyền miền Bắc vào chính sách toàn diện về Bắc Triều Tiên.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất