Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Washington coi nhân quyền là trọng tâm trong chính sách ngoại giao

Tin tức2021-05-18
Washington coi nhân quyền là trọng tâm trong chính sách ngoại giao

Đài châu Á tự do (RFA) và Đài tiếng nói Hoa Kỳ ngày 17/5 (giờ địa phương) dẫn lời một quan chức thuộc Văn phòng người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, cho biết Washington đang tập trung vào trọng tâm là vấn đề nhân quyền trong chính sách ngoại giao. 

Mỹ đang phối hợp với các đối tác để lên tiếng về các hành vi xâm hại nhân quyền. Chính quyền Bắc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về việc bóc lột người dân, sử dụng toàn bộ tài nguyên để đẩy mạnh các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Quan chức này nói thêm thông thường, các biện pháp cấm vận của Washington không áp dụng với hoạt động viện trợ nhân đạo.

Mặt khác, cựu Phó Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách nhân quyền Robert Cohen trong bài phỏng vấn với RFA cho biết tình hình nhân quyền tại Bắc Triều Tiên phải được ưu tiên hàng đầu. Nếu miền Bắc chấm dứt cô lập, thực thi biện pháp cải thiện nhân quyền thì nước này sẽ càng sớm đạt tới thỏa thuận về an ninh và giảm nhẹ cấm vận.

Giám đốc Viện nghiên cứu Sejong Moon Chung-in trong một buổi hội thảo được tổ chức ở Seoul ngày 17/5 mang tựa đề "Triển vọng Đông Bắc Á và vai trò của Hàn Quốc thời đại Tổng thống Joe Biden", khi đưa ra nhận định về tình hình quan hệ Mỹ-Triều đã chỉ ra điểm đáng lo ngại nhất lúc này là việc Washington coi trọng vấn đề nhân quyền, điều mà miền Bắc coi là "chính sách thù địch" của Mỹ với nước này, khó lòng chấp nhận đối thoại.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất