Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Phản ứng của chính giới Hàn Quốc về kết quả Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ

Tin tức2021-05-24
Phản ứng của chính giới Hàn Quốc về kết quả Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ

Ngày 23/5, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã về nước, kết thúc lịch trình công du Mỹ dài 5 ngày.

Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đánh giá Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ ngày 21/5 (giờ địa phương) đã đạt được thành tựu lớn trong vấn đề hòa bình bán đảo Hàn Quốc, hợp tác vắc-xin và chủ quyền tên lửa.

Tại cuộc họp của Ủy ban tối cao đảng ngày 24/5, Chủ tịch đảng cầm quyền Song Young-gil phát biểu quan hệ Hàn-Mỹ dường như đã có cơ hội thay đổi một cách thực chất, khác với quá khứ. Hội nghị thượng đỉnh vừa rồi là một thành quả to lớn ở tất cả các lĩnh vực, từ an ninh tới kinh tế.

Đặc biệt, ông Song đánh giá nội dung về chính sách với Bắc Triều Tiên, trong đó hai nước Hàn-Mỹ nhất trí giải quyết vấn đề thông qua đối thoại dựa trên Tuyên bố Bàn Môn Điếm năm 2018, là "thành quả cao nhất" trong chuyến công du của Tổng thống. Chủ tịch đảng cầm quyền cho biết sẽ thảo luận chặt chẽ với Chính phủ về việc phê chuẩn Tuyên bố Bàn Môn Điếm năm 2018 tại Quốc hội.

Đại điện đảng Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Yun Ho-jung cũng kêu gọi Quốc hội hợp tác trong quá trình lập các dự luật và hỗ trợ ngân sách liên quan trong thời gian tới.

Trong khi đó, Quyền Chủ tịch đảng Sức mạnh Quốc dân Kim Gi-hyeon chỉ trích rằng Phủ Tổng thống và đảng cầm quyền đang tự tán thưởng quá mức khi cho rằng Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ lần này là "thành quả lớn nhất" kể từ khi lập nước tới nay. Đặc biệt, nội dung về hợp tác vắc-xin mới chỉ dừng lại là một "hối phiếu" cam kết, trong khi vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên cũng không có tiến triển nào thực chất. Đảng đối lập này đánh giá đây là cuộc hội đàm đạt thành quả 30 phần, thất vọng 70 phần.

Đảng Công lý chỉ ra rằng Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ chỉ dừng lại là một "biện pháp tu từ", không có kế hoạch hành động cụ thể. Chủ tịch Đảng vì Quốc dân nhận định hội nghị vừa rồi chỉ được "vẻ ngoài", bên trong thì trống rỗng.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất