Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Số người tị nạn Bắc Triều Tiên tới Hàn Quốc quý II/2021 thấp kỷ lục

Tin tức2021-07-16
Số người tị nạn Bắc Triều Tiên tới Hàn Quốc quý II/2021 thấp kỷ lục

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 16/7 cho biết trong quý II năm nay chỉ có hai người tị nạn Bắc Triều Tiên tới tìm cuộc sống mới ở miền Nam, gồm một nam và một nữ. Đây là con số thấp kỷ lục kể từ năm 2003, khi bắt đầu lập số liệu liên quan theo quý.

Thông thường, người tị nạn miền Bắc sau khi vượt khỏi biên giới sẽ tới cư trú tại nước thứ ba như Trung Quốc hoặc một số quốc gia Đông Nam Á, rồi mới nhập cảnh vào Hàn Quốc. Tuy nhiên, trong năm ngoái, biên giới Trung-Triều bị đóng cửa do dịch COVID-19, nhiều nước khác cũng siết chặt việc đi lại, nên người tị nạn miền Bắc khó nhập cảnh từ nước ngoài vào trong nước.

Số người tị nạn từ Bắc Triều Tiên đến Hàn Quốc quý I năm ngoái là 135 người; sau đó liên tục giảm ở mức hai chữ số, đến quý II là 12 người, quý III là 48 người, và quý IV là 34 người và 31 người trong quý I năm nay.

Theo quan chức Bộ Thống nhất, sau khi Bình Nhưỡng phong tỏa biên giới ngăn chặn dịch COVID-19, hầu như không có ai vượt biên. Do đó, những người tị nạn Bắc Triều Tiên trong thời gian gần đây nhiều khả năng đã vượt biên từ trước đó, lưu trú tại nước thứ ba một thời gian rồi mới nhập cảnh vào Hàn Quốc.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất