Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Ngoại trưởng Hàn Quốc: "Lãnh đạo liên Triều quyết tâm phát triển lại quan hệ song phương"

Tin tức2021-07-29
Ngoại trưởng Hàn Quốc:

Phát biểu tại phiên thảo luận trực tuyến Hội nghị các vấn đề quốc tế do Viện nghiên cứu ngoại giao và an ninh quốc gia Hàn Quốc (IFANS) tổ chức vào ngày 28/7, Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong cho biết từ ngày 27/7, đường dây liên lạc liên Triều đã được khôi phục hoàn toàn dựa trên sự nhất trí của lãnh đạo thượng đỉnh hai nước, hơn một năm kể từ khi bị cắt đứt vào tháng 6. Điều này thể hiện rõ quyết tâm của lãnh đạo hai miền trong việc khôi phục niềm tin, phát triển lại quan hệ song phương. 

Ngoại trưởng gọi sự kiện này là "Thỏa thuận ngày 27/7", cho biết Chính phủ Hàn Quốc sẽ nỗ lực hết sức để đưa Thỏa thuận ngày 27/7 được tiếp nối bằng một tiến triển ý nghĩa trong quan hệ liên Triều và Mỹ-Triều.

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc nhận định Bắc Triều Tiên dường như cũng đang chuẩn bị để mở ra cánh cửa đối thoại. Kể từ sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội tháng 2/2019, miền Bắc vẫn đang kiềm chế thử hạt nhân, phóng tên lửa tầm xa, đồng thời thỏa thuận quân sự liên Triều năm 2018 cũng đang có tác động hiệu quả.                                                                                   
Ngoại trưởng chỉ ra rằng Tuyên bố chung Bàn Môn Điếm ngày 27/4/2018 và Tuyên bố chung Bình Nhưỡng 19/9/2018 đã thiết lập ra khung xúc tiến xây dựng niềm tin song song với phi hạt nhân hóa. Thông qua thỏa thuận quân sự toàn diện, hai bên đã giảm nhẹ được căng thẳng về mặt quân sự, thiết lập môi trường thuận lợi để có thể tập trung vào mục tiêu phi hạt nhân hóa.

Về quan hệ Mỹ-Triều, ông Chung nhận xét Chính phủ Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thể hiện lập trường ủng hộ hợp tác và đối thoại liên Triều, phát triển một "vòng tuần hoàn tích cực" giữa quan hệ liên Triều và Mỹ-Triều. 

Ngoại trưởng cũng nhấn mạnh về việc hợp tác với các nước láng giềng nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên. Ông Chung đánh giá Trung Quốc là đối tác hợp tác chiến lược của Hàn Quốc trong giải quyết vấn đề hạt nhân miền Bắc, thiết lập cơ chế hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Bắc Kinh có chung nhận thức rằng phải giải quyết một cách hòa bình vấn đề hạt nhân Bình Nhưỡng thông qua ngoại giao và đối thoại.

Ngoài ra, ông Chung đánh giá Nhật Bản là láng giềng gần gũi nhất của Hàn Quốc cả về mặt địa lý và văn hóa, là đối tác hợp tác vì hòa bình và thịnh vượng khu vực Đông Á và thế giới. Hai nước phải đối diện với lịch sử, rút lấy bài học từ quá khứ, phát triển quan hệ song phương hướng tới tương lai.

Bộ trưởng Chung cũng nhấn mạnh hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật, cho rằng vấn đề hạt nhân và tên lửa miền Bắc là bài toán quan trọng cần có sự hợp tác giải quyết của ba bên. ​

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất