Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Tuyên bố Chủ tịch ARF bày tỏ ủng hộ đối thoại, ngoại giao nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc

Tin tức2021-08-10
Tuyên bố Chủ tịch ARF bày tỏ ủng hộ đối thoại, ngoại giao nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết trong Tuyên bố Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Diễn đàn an ninh khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) (ARF) được công bố vào ngày 8/8, các nước tham gia bày tỏ ủng hộ đối thoại và ngoại giao, nhằm phi hạt nhân hóa một cách toàn diện, thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc.

Tuyên bố Chủ tịch là một văn kiện được nước Chủ tịch Hội nghị ARF lần này là Brunei soạn thảo dựa trên các nội dung được thảo luận tại hội nghị trực tuyến tổ chức vào tối 6/8 vừa qua.

ARF là một cơ chế thảo luận an ninh khu vực duy nhất có sự tham gia của Bắc Triều Tiên; gồm có 27 nước thành viên, ngoài 10 nước ASEAN còn có Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Liên minh châu Âu (EU). Tương tự năm ngoái, miền Bắc tiếp tục cử Đại sứ tại Indonesia kiêm Trưởng Phái đoàn đại diện tại ASEAN An Kwang-il tham dự hội nghị năm nay.

Tuyên bố Chủ tịch bày tỏ hoan nghênh hai miền Nam-Bắc khôi phục đường dây liên lạc liên Triều, hy vọng quan hệ giữa hai bên sẽ đạt được tiến triển và phát triển hơn nữa. ARF hối thúc các bên đương sự nỗ lực trên tinh thần xây dựng để thiết lập hòa bình và ổn định vĩnh viễn cho bán đảo Hàn Quốc, bao gồm cả việc thực thi nhanh chóng và toàn diện Tuyên bố chung Bàn Môn Điếm 27/4/2018, Tuyên bố chung Bình Nhưỡng 19/9/2018 và Tuyên bố chung thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ nhất tại Singapore tháng 6/2018.

Ngoài ra, Ngoại trưởng các nước ARF kêu gọi Bắc Triều Tiên thực thi cam kết về việc phi hạt nhân hóa một cách toàn diện, kìm hãm thử nghiệm hạt nhân, tên lửa, thực thi đúng mọi nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.

Bộ Ngoại giao cho biết nhờ những nỗ lực đàm phán tích cực ở các cấp, cả 4 Tuyên bố Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ARF, Hàn-ASEAN, ASEAN+3 (Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản), cấp cao Đông Á (EAS) đều có nội dung hoan nghênh việc hai miền Nam-Bắc khôi phục đường dây liên lạc. Điều này thể hiện sự quan tâm lớn của các nước về những tiến triển trong tiến trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc.
 
Bên cạnh đó, cả 4 Tuyên bố Chủ tịch đều nhấn mạnh về quyết tâm nhằm tăng cường hợp tác kinh tế đối phó với dịch COVID-19 và hồi phục kinh tế. Cụ thể, các nước nhấn mạnh về tầm quan trọng của sự phối hợp trong việc nghiên cứu, sản xuất và phân phối vắc-xin, nhằm đảo bảo tiếp cận vắc-xin một cách an toàn. Về dài hạn, các nước nhất trí hợp tác để đẩy mạnh năng lực đối phó với bệnh truyền nhiễm. Nhằm hồi phục kinh tế, các nước đề xuất mở cửa thị trường, duy trì chuỗi cung ứng trong khu vực, thúc đẩy sớm hiệu lực của Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất