Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

UNICEF được miễn cấm vận cho dự án hỗ trợ y tế Bắc Triều Tiên

Tin tức2021-08-13
UNICEF được miễn cấm vận cho dự án hỗ trợ y tế Bắc Triều Tiên

Trên trang chủ ngày 13/8, Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc thông báo quyết định gia hạn một năm, tức tới hết ngày 5/8 năm sau, thời gian miễn cấm vận với dự án hỗ trợ y tế cho Bắc Triều Tiên của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF). 

Quyết định này của Ủy ban cấm vận được đưa ra trong bối cảnh miền Bắc vẫn đang phong tỏa biên giới để phòng dịch COVID-19, nên việc vận chuyển vật tư vào nước này trở nên khó khăn.

Theo đó, UNICEF sẽ có thể vận chuyển các vật tư hỗ trợ cho miền Bắc, như nước uống an toàn cho trẻ em tại các cơ sở chăm sóc, giáo dục, các vật tư cần thiết để hỗ trợ điều trị hiệu quả cho bệnh nhân nhập viện, sản phụ khó sinh cần phẫu thuật.

Trong danh sách này bao gồm cả trang thiết bị chuỗi cung ứng lạnh nhằm bảo quản vắc-xin. Được biết, các thiết bị này được hỗ trợ nhằm bảo quản vắc-xin tiêm phòng thông thường cho trẻ em, không phải dùng cho mục đích bảo quản lạnh vắc-xin COVID-19.

UNICEF nêu rõ sẽ hỗ trợ những thiết bị này nhằm bảo vệ cho 355.000 trẻ em dưới 1 tuổi và 362.000 phụ nữ mang thai khỏi các bệnh lý thông qua việc tiêm chủng.

Ngoài ra, UNICEF cũng có kế hoạch vận chuyển trang thiết bị hỗ trợ sinh con khẩn cấp, chăm sóc trẻ sơ sinh, xe chở thiết bị chụp X-quang di động, xe máy điện cho miền Bắc.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất