Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Liên quân Hàn-Mỹ tập trận chung nửa cuối năm 2021 từ 16/8

Tin tức2021-08-16
Liên quân Hàn-Mỹ tập trận chung nửa cuối năm 2021 từ 16/8

Cuộc tập trận sở chỉ huy liên quân Hàn-Mỹ nửa cuối năm 2021 được diễn ra trong vòng 9 ngày từ ngày 16/8. 

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết đây là cuộc tập trận mang tính chất phòng ngự, được liên quân Hàn-Mỹ tổ chức thường niên, chủ yếu diễn ra theo hình thức giả định trên máy tính.

Theo đó, quân đội hai nước không tiến hành diễn tập cơ động triển khai binh lính thực tế, đồng thời áp dụng các quy tắc phòng dịch COVID-19 nghiêm ngặt, phân tán địa điểm tập huấn, chỉ bố trí nhân lực tối thiểu tham gia.

Liên quân Hàn-Mỹ giải thích đã cân nhắc toàn diện tình hình dịch COVID-19, việc duy trì trạng thái phòng thủ liên quân, các điều kiện cơ bản để hỗ trợ nỗ lực ngoại giao nhằm phi hạt nhân hóa, thiết lập hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.

Giới phân tích cho rằng có vẻ như việc Bắc Triều Tiên lên án gay gắt cuộc tập trận, không phản hồi liên lạc của phía Hàn Quốc thông qua các đường dây liên lạc liên Triều gần đây đã ảnh hưởng tới việc hai bên thu hẹp quy mô tập trận.

Trang web tuyên truyền đối ngoại "Tongil Voice" (Tiếng vọng thống nhất) của Bắc Triều Tiên nhấn mạnh không thể dung hòa cả diễn tập chiến tranh và hòa bình. Cuộc tập trận cho thấy "bài ca muôn thủa" về hòa bình và lòng tin của miền Nam chỉ là một lời nói đùa.

Vào tháng 3 vừa qua, trong thời gian liên quân Hàn-Mỹ tập trận nửa đầu năm, miền Bắc cũng đã ra tuyên bố chỉ trích, rồi sau đó liên tiếp phóng tên lửa tầm ngắn ngay sau khi quân đội hai nước kết thúc diễn tập.

Trong bài phát biểu chúc mừng Quốc khánh 15/8, Tổng thống Moon Jae-in không đưa ra thông điệp mới với Bình Nhưỡng, nên dự kiến Bắc Triều Tiên cũng sẽ cân nhắc về mức độ đối phó của mình trong thời gian tới.

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất