Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên lên án phương Tây là thủ phạm gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo

Tin tức2021-08-20
Bắc Triều Tiên lên án phương Tây là thủ phạm gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo

Nhân Ngày nhân đạo thế giới (19/8), Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên cùng ngày đã đăng tải bài viết trên trang chủ, với nhan đề "Khủng hoảng chủ nghĩa nhân đạo xuất phát từ đâu?", trong đó viết rằng bất chấp những nỗ lực của cộng đồng quốc tế, dân số nghèo đói và tị nạn vẫn đang tăng mạnh, và thủ phạm dẫn tới tình trạng này chính là các quốc gia phương Tây.

Theo miền Bắc, làn sóng người tị nạn gia tăng mỗi năm chính là hệ quả từ các cuộc giao tranh đổ máu, sự xáo trộn xã hội mà phương Tây kích động. Vậy nhưng các nước phương Tây lại đang coi người tị nạn như tội phạm, chia rẽ bố mẹ và con cái, giam cầm họ; đồng thời dung túng, kích động các hành vi buôn người, bạo hành tình dục, lao động nô lệ, tra tấn.

Ngoài ra, miền Bắc cũng tỏ thái độ bất mãn về việc các quốc gia phương Tây trong đó có Mỹ liên tục nêu ra vấn đề nhân quyền tại Bình Nhưỡng.

Bộ Ngoại giao miền Bắc chỉ trích các quốc gia phương Tây là những nước chuyên xâm hại chủ quyền, can thiệp nội bộ nước khác, gây ra thảm họa nhân đạo "không có hồi kết". Nước này phản đối kịch liệt và sẽ đấu tranh tới cùng với các hành vi phi nhân đạo của phương Tây.

Mặt khác, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 19/8 đã ra bài bình luận, chỉ trích kế hoạch hoán cải tàu hộ vệ, diễn tập tàu sân bay của Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản, viện cớ là phòng thủ trong khi Tokyo đang chuẩn bị để tấn công vào các nước láng giềng.

Bình Nhưỡng cho rằng Nhật Bản đã biến tướng trở thành một quốc gia xâm lược, đe dọa sự an toàn của khu vực và thế giới, phá hủy văn minh nhân loại. Đối tượng tấn công chính của Nhật Bản chính là các quốc gia láng giềng trong đó có Bắc Triều Tiên

Nhật Bản đang xúc tiến hoán cải tàu hộ vệ "Izumo" của Lực lượng phòng vệ trên biển để có thể đóng vai trò như một tàu sân bay. Ngày 27/8 vừa qua, truyền thông đưa tin nước này sẽ diễn tập cất cánh và hạ cánh máy bay chiến đấu tàng hình tối tân F-35B của Mỹ trong năm nay.

Mặt khác, Bắc Triều Tiên vẫn chưa đưa ra lập trường đặc biệt về cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ nửa cuối năm 2021.

[Photo : Getty Images Bank]

Tin mới nhất