Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên đề cao sự trung thành của quân đội với đảng Lao động

Tin tức2021-08-25
Bắc Triều Tiên đề cao sự trung thành của quân đội với đảng Lao động

Trang nhất báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, ngày 25/8 đăng tải bài xã luận nhân kỷ niệm Ngày Songun (có nghĩa "quân đội là trước tiên"), đánh dấu 61 năm chính sách ưu tiên quân đội.

Ngày Songun là ngày Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Kim Jong-il thị sát Sư đoàn tăng thiết giáp 105 Ryu Kyong-su vào ngày 25/8/1960. Sư đoàn này là đơn vị quân đội miền Bắc đầu tiên tiến vào Seoul trong cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Miền Bắc coi chuyến thăm này của ông Kim Jong-il là bước đi đầu tiên trong đường lối lãnh đạo ưu tiên quân đội. 

Bài báo viết con đường tăng cường sức mạnh quốc phòng sẽ đưa đất nước trở nên hùng mạnh, mang lại sự bình an, hạnh phúc cho nhân dân. Ngành công nghiệp quốc phòng miền Bắc đã phát triển thành một ngành công nghiệp hiện đại, tự chủ, có thể sản xuất bất cứ trang bị vũ khí nào. Tuy nhiên, bài báo không đề cập tới các thành quả công nghệ cụ thể như về vũ khí hạt nhân, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM).

Một điểm đáng chú ý khác là bài báo đề cao tầm quan trọng của việc đẩy mạnh quân sự và quân đội phải trung thành tuyệt đối với đảng và nhân dân. 

Bài viết trên cũng yêu cầu quân đội đóng vai trò chủ đạo trong công cuộc xây dựng kinh tế. Lực lượng quân đội nhân dân phải xứng đáng là quân đội của nhân dân, mở ra một bước đột phá trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa, không chỉ dừng lại ở vai trò phòng thủ quốc gia.

Trong năm ngoái và năm nay, Bắc Triều Tiên huy động nhiều binh lực quân đội để khắc phục thiệt hại do mưa lũ, điều quân đội tới các công trường xây dựng lớn, như công trường xây dựng 50.000 nhà ở tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Thời chính quyền cố Chủ tịch Kim Jong-il, sức mạnh quân sự của miền Bắc đã có sự phát triển nhảy vọt dưới đường lối ưu tiên quân đội. Do đó, đảng Lao động khó có thể làm hết chức năng lãnh đạo các hoạt động quân sự. Tuy nhiên, kể từ sau khi Chủ tịch Kim Jong-un lên nắm quyền, đảng Lao động mở rộng quyền hạn đối với quân đội, lập ra Ủy ban chỉ đạo quân chính, rút bớt sức mạnh của quân đội, đặt dưới sự kiểm soát của đảng.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất