Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Truyền thông Bắc Triều Tiên tiếp tục chỉ trích cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ

Tin tức2021-08-26
Truyền thông Bắc Triều Tiên tiếp tục chỉ trích cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ

Trong ngày 26/8, ngày quân đội Hàn-Mỹ kết thúc cuộc tập trận chung nửa cuối năm, trang web tuyên truyền đối ngoại "Dân tộc chúng ta" của Bắc Triều Tiên đăng bài bình luận với nhan đề "Không thể tồn tại song song hòa bình và đối đầu".

Trong đó, miền Bắc chỉ trích cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ là một động thái cố ý làm tình hình bán đảo Hàn Quốc xấu đi, kích động chiến tranh, là một phần trong những nỗ lực chuẩn bị chiến tranh xâm lược Bình Nhưỡng.

Về giải thích của quân đội Hàn Quốc rằng cuộc tập trận chỉ mang tính chất phòng thủ được thực hiện bằng hình thức mô phỏng trên máy tính, Bắc Triều Tiên cho rằng đây chỉ là một lời biện minh dài dòng, hòng hợp lý hóa hành vi thông đồng với thế lực bên ngoài, phá hủy hòa bình và xâm lược. Thực tế đang chứng minh rằng quân đội miền Nam mang dã tâm đối đầu với dân tộc bằng sức mạnh quân sự, phá hủy hòa bình, gieo rắc virus độc hại. Cuộc tập trận chung với Mỹ mang tính chất phục tùng kẻ mạnh, bán nước, phản bội dân tộc, chống lại hòa bình. Miền Bắc cảnh báo miền Nam sẽ tự chuốc lấy hậu quả tự diệt.

Kể từ ngày 10/8, thời điểm liên quân Hàn-Mỹ bắt đầu diễn tập kiểm soát khủng hoảng, mang tính chất là cuộc diễn tập sơ bộ trước thềm tập trận chính thức, Bắc Triều Tiên đã không trả lời liên lạc định kỳ của miền Nam thông qua Văn phòng liên lạc liên Triều và đường dây liên lạc quân sự vừa được nối lại vào 27/8.

Bắc Triều Tiên sau đó đã liên tiếp ra tuyên bố dưới danh nghĩa Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động Kim Yo-jong, Bộ trưởng Mặt trận Thống nhất Kim Yong-chol, chỉ trích cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ, đồng thời cảnh cáo về một "cuộc khủng hoảng an ninh".

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất