Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên thảo luận đối sách phòng dịch, lương thực tại Hội nghị mở rộng Bộ Chính trị

Tin tức2021-09-03
Bắc Triều Tiên thảo luận đối sách phòng dịch, lương thực tại Hội nghị mở rộng Bộ Chính trị

Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, ngày 3/9 đưa tin Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã chủ trì Hội nghị mở rộng Bộ Chính trị lần ba Ủy ban trung ương đảng Lao động khóa VIII vào ngày 2/9. 

Ông Kim Jong-un nhấn mạnh đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới vẫn đang lây lan hết sức nguy hiểm, chưa được kiểm soát, đòi hỏi Bắc Triều Tiên phải thực thi quyết liệt hơn nữa đối sách phòng dịch quốc gia. Chủ tịch Kim chỉ thị phải huy động mọi phương tiện vật chất, kỹ thuật cần thiết để tăng cường công tác phòng dịch, đồng thời nâng cao trình độ, vai trò của các chuyên gia phòng dịch, hoàn thiện hơn nữa hệ thống phòng dịch của miền Bắc.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Kim Jong-un cũng chỉ thị Ủy ban trung ương đảng thực thi các biện pháp nhằm tạo ra bước đột phá, giải quyết tình hình thiếu lương thực trong năm nay. Nhà lãnh đạo miền Bắc nhấn mạnh nhất định phải đạt mục tiêu sản xuất lương thực đề ra trong năm 2021.

Mặt khác, Chủ tịch Kim còn chỉ ra các chính sách quản lý đất đai, môi trường nhằm đối phó với thời tiết bất thường, thiên tai, như hoàn tất tu bổ, xây dựng đê điều, đập chắn sóng ven biển trong vòng 5 năm tới.

Giáo sư Im Eun-chul thuộc Trung tâm nghiên cứu vấn đề Viễn Đông Đại học Kyungnam Hàn Quốc phân tích việc miền Bắc đề cập tới vấn đề khí hậu bất thường tại Hội nghị mở rộng Bộ Chính trị cho thấy mức độ ưu tiên cao về mặt chính sách. Gần đây, Bắc Triều Tiên có dấu hiệu tái khởi động cơ sở hạt nhân Yongbyun (tỉnh Bắc Pyongan), chuẩn bị lễ duyệt binh, nhưng nước này vẫn phải tập trung vào giải quyết các vấn đề nội bộ.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất