Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên phong tỏa quyết liệt khiến Mỹ khó tiếp cận thông tin nội bộ miền Bắc

Tin tức2021-09-10
Bắc Triều Tiên phong tỏa quyết liệt khiến Mỹ khó tiếp cận thông tin nội bộ miền Bắc

Tờ Bưu điện Washington (Mỹ) ngày 9/9 (giờ địa phương) đưa tin chính sách phong tỏa trên diện rộng của Bắc Triều Tiên nhằm phòng ngừa dịch COVID-19 đã gây khó khăn cho các cơ quan, tổ chức nhân quyền của Mỹ trong việc tiếp cận thông tin nội bộ miền Bắc.

Bắc Triều Tiên hiện đang đóng chặt biên giới để phòng ngừa sự xâm nhập của virus COVID-19, thậm chí với cả đối tác thương mại lớn nhất là Trung Quốc, ra chỉ thị bắn hạ ngay lập tức không cần cảnh cáo khi có động vật hay người xâm phạm trái phép. Đến nay, nước này công bố vẫn chưa ghi nhận ca mắc COVID-19. 

Tình hình tại miền Bắc khiến phần lớn giới phóng viên phương Tây đều đã rút khỏi Bình Nhưỡng. Ngoài ra, đa số các nước cũng rút công chức ngoại giao về nước do tình trạng thiếu nhân lực và y tế tại miền Bắc vào đầu năm ngoái. Hiện chỉ còn lại một số nhân lực ngoại giao các nước như Trung Quốc, Syria, Cuba.

Số lượng người tị nạn miền Bắc đã giảm mạnh. Trong quý II năm nay, chỉ có hai người nhập cảnh vào Hàn Quốc, thấp nhất trong vòng 18 năm.

Tờ báo Mỹ cho biết chính quyền Bắc Triều Tiên đang đẩy mạnh kiểm soát sử dụng điện thoại di động trái phép, nên việc điện đàm với các nguồn tin tại miền Bắc trở nên khó khăn hơn. Ngoài ra, Bắc Triều Tiên cũng tăng cường giám sát với những người môi giới giúp những người tị nạn tại nước ngoài chuyển tiền cho người thân tại miền Bắc.

Tờ Bưu điện Washington đánh giá các biện pháp quyết liệt này của chính quyền Bình Nhưỡng đã khiến cho các nhà hoạch định chính sách của Mỹ mất khả năng nắm bắt trực tiếp tình hình tại Bắc Triều Tiên.

Bà Suzanne DiMaggio, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện hòa bình quốc tế Carnegie, cho biết việc khó tiếp cận thông tin khiến cho những nỗ lực thiết lập chính sách giống như "mò mẫm trong bóng tối".

Nhà nghiên cứu cấp cao Sue Mi Terry thuộc Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) cũng cho biết các chuyên gia mất đi đầu mối để nắm bắt tình hình người dân Bắc Triều Tiên. Điều này sẽ càng gây khó khăn hơn nữa cho quá trình quyết định chính sách với miền Bắc.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất