Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Quan chức hạt nhân Hàn-Mỹ-Nhật hội đàm tại Nhật Bản ngày 13-14/9

Tin tức2021-09-13
Quan chức hạt nhân Hàn-Mỹ-Nhật hội đàm tại Nhật Bản ngày 13-14/9

Trong hai ngày 13 và 14/9, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân ba nước Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản sẽ liên tiếp hội đàm tại Tokyo về phương án nối lại đối thoại với Bắc Triều Tiên vốn đang bế tắc trong thời gian dài và hỗ trợ nhân đạo cho miền Bắc.

Trước tiên, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Noh Kyu-duk và Vụ trưởng Vụ châu Á - châu Đại dương Bộ Ngoại giao Nhật Bản Funakoshi Takehiro tiến hành hội đàm trong ngày 13/9. Quan chức hai bên dự kiến chia sẻ về các nội dung thảo luận giữa Chính phủ Hàn-Mỹ trong thời gian qua liên quan tới vấn đề Bắc Triều Tiên, phương án hợp tác song phương. 

Phát biểu với báo giới trước khi lên đường thăm Nhật Bản, ông Noh Kyu-duk cho biết hai nước Hàn-Mỹ đã đạt được tiến triển ý nghĩa trong việc xúc tiến chung dự án hợp tác nhân đạo với miền Bắc.

Tiếp đó ngày 14/9 sẽ diễn ra Hội nghị Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn-Mỹ-Nhật và Hàn-Mỹ với sự tham dự của Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên Bộ Ngoại giao Mỹ Sung Kim. 

Cuộc gặp gần đây nhất của Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân ba nước là vào tháng 6 vừa qua tại Seoul.

Thời gian qua, Bắc Triều Tiên có dấu hiệu tái khởi động cơ sở hạt nhân Yongbyun (tỉnh Bắc Pyongan). Rạng sáng ngày 9/9, nước này còn tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 73 năm ngày thành lập chính quyền.

Quan chức hạt nhân ba nước dự kiến sẽ rà soát về thay đổi trong tình hình bán đảo Hàn Quốc, tìm kiếm phương án nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng. Có khả năng các bên sẽ đạt được thỏa thuận ở lĩnh vực viện trợ nhân đạo cho miền Bắc, như y tế, phòng dịch, vệ sinh, nước sạch.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất