Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

“Bắc Triều Tiên nên ngồi xuống đối thoại và hợp tác thay vì lựa chọn tên lửa”

Tin tức2022-01-26
“Bắc Triều Tiên nên ngồi xuống đối thoại và hợp tác thay vì lựa chọn tên lửa”

Trong bài phát biểu qua video tại “Diễn đàn hòa bình bán đảo Hàn Quốc 2022” tổ chức trực tuyến ngày 25/1, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young nhấn mạnh điều Bắc Triều Tiên cần làm ngay bây giờ là ngồi xuống đối thoại và hợp tác, thay vì lựa chọn tên lửa.

Bộ trưởng Lee nhận định nếu căng thẳng tiếp tục gia tăng, nhiều khả năng tình hình bán đảo Hàn Quốc sẽ trở nên bất ổn và rơi vào vòng quay xung đột, đối đầu trường kỳ. Do đó, điều mà hai miền Nam-Bắc, đặc biệt là miền Bắc, cần hướng tới là “vòng tuần hoàn hướng tới hòa bình”.

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung ngày càng gay gắt, cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc nhiệm kỳ tiếp theo sắp diễn ra và Washington sắp tiến hành bầu cử Tổng thống giữa nhiệm kỳ, thời điểm đầu năm và nửa đầu năm nay là vô cùng quan trọng và cấp bách đối với hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.

Bình Nhưỡng vẫn luôn khăng khăng yêu cầu Washington rút lại chính sách thù địch, song đây chính là trở ngại cho các cuộc đàm phán. Thời điểm hiện nay, thay vì các hoạt động tên lửa, đối thoại chính là sự lựa chọn hữu ích để miền Bắc vượt qua chướng ngại này.

Ông Lee một lần nữa nhấn mạnh về sự cần thiết của tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Nếu các bên bỏ suy nghĩ thù địch và bắt đầu đối thoại thì tuyên bố chấm dứt chiến tranh sẽ là xuất phát điểm có ý nghĩa cho việc xây dựng hòa bình bền vững. Đây là chất xúc tác hữu ích cho cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa đang bị đình trệ.

Bộ trưởng Lee cũng khẳng định sẽ tập trung vào lĩnh vực có thể hợp tác với miền Bắc, góp phần phát triển và xây dựng niềm tin giữa hai nước. Có quan sát cho thấy tàu chở hàng ở biên giới Trung-Triều đã hoạt động trở lại. Ông Lee hy vọng hai miền có thể bắt đầu hợp tác nhỏ trong các lĩnh vực thực tiễn như y tế sức khỏe, môi trường khí hậu, thiên tai, chấm dứt im lặng kéo dài, cùng nhau tiến bước theo hướng đôi bên cùng có lợi.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất