Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Công bố nhiều tài liệu về nỗ lực ngoại giao đưa hai miền Nam-Bắc đồng gia nhập Liên hợp quốc năm 1991

Tin tức2022-04-15
Công bố nhiều tài liệu về nỗ lực ngoại giao đưa hai miền Nam-Bắc đồng gia nhập Liên hợp quốc năm 1991

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 15/4 công bố "Tài liệu ngoại giao soạn thảo trên 30 năm được giải mật" gồm 2.466 tài liệu, với tổng cộng 405.000 trang.

Trong số các tài liệu được công bố, có tài liệu về nội dung chuyến công du các nước lớn như Mỹ, Liên Xô và chuyến tham dự khóa họp thứ 46 Đại hội đồng Liên hợp quốc của cựu Tổng thống Roh Tae-woo, nỗ lực để hai miền Nam-Bắc đồng gia nhập Liên hợp quốc vào năm 1991; hay tài liệu về quyết định cử binh lính tham gia chiến tranh vùng Vịnh năm 1991.

Một số tài liệu khác có nội dung về việc một số nước nêu ra vấn đề nhân quyền ở Hàn Quốc trong những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước. Đặc biệt, một số tài liệu thể hiện nỗ lực của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc trong việc thuyết phục Trung Quốc ủng hộ việc hai miền Nam-Bắc đồng gia nhập Liên hợp quốc. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao công bố thêm một phần tài liệu liên quan tới Hiệp định Quy chế dành cho quân đội Mỹ đóng tại Hàn Quốc (SOFA) có hiệu lực năm 1967.

Người dân có thể tiếp cận bản gốc các tài liệu được công bố lần này tại "Phòng đọc tài liệu ngoại giao" thuộc Trung tâm Lưu trữ Bộ Ngoại giao. Danh mục và nội dung của các tài liệu được tổng hợp và tóm tắt trên trang chủ của Trung tâm Lưu trữ của Bộ Ngoại giao (http://diplomaticarchives.mofa.go.kr).

Từ năm 1994, Hàn Quốc công bố các văn kiện ngoại giao đã soạn thảo trên 30 năm, căn cứ theo "Quy tắc về việc công khai tài liệu ngoại giao". Sau 29 đợt công bố, tới nay đã có tổng cộng 23.500 tài liệu, hơn 4,6 triệu trang tài liệu được công bố với người dân.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất