Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên không tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 90 năm thành lập quân đội

Tin tức2022-04-25
Bắc Triều Tiên không tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 90 năm thành lập quân đội

Bắc Triều Tiên được cho là đã không tổ chức lễ duyệt binh vào ban đêm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Quân đội cách mạng nhân dân (25/4).

Theo quan sát ban đầu, miền Bắc dự kiến sẽ tổ chức lễ duyệt binh vào 0 giờ 0 phút ngày 25/4 tại quảng trường Kim Nhật Thành (Bình Nhưỡng). Tuy nhiên, quân đội Hàn Quốc cho biết đến nay chưa có thông tin nào cho thấy Bắc Triều Tiên có xu hướng tổ chức lễ duyệt binh.

Truyền thông miền Bắc như báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động, và Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) sáng ngày 25/4 cũng không đưa tin nào về lễ duyệt binh, mà chỉ đưa tin liên quan về các bài xã luận hoặc sự kiện kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Quân đội cách mạng nhân dân.

Giới chức quân đội và tình báo Hàn Quốc đang phân tích lý do miền Bắc không tổ chức lễ duyệt binh. Một số ý kiến cho rằng thời điểm tổ chức đã bị hoãn do ảnh hưởng của thời tiết.

Trước đó, giới chức quân đội và tình báo Hàn Quốc nhận định Bắc Triều Tiên rất có thể sẽ tiến hành lễ duyệt binh quy mô lớn với sự tham gia của khoảng 20.000 binh lính tại quảng trường Kim Nhật Thành vào khoảng 0 giờ ngày 25/4 và theo dõi chặt chẽ các xu hướng liên quan.

Về vấn đề này, Phó phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cha Deok-cheol trong buổi họp báo thường kỳ ngày 25/4 cho biết trong quá khứ, thay vì tổ chức lễ duyệt binh vào một khung giờ nhất định thì miền Bắc từng tổ chức lễ duyệt binh vào nhiều khung giờ khác nhau. Truyền thông nước này thường đưa tin sau khi sự kiện diễn ra.

Kể từ khi Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un lên nắm quyền, Bắc Triều Tiên đã hai lần tổ chức lễ duyệt binh vào ban đêm là vào ngày 10/10/2020 và ngày 9/9/2021. Trong ngày diễn ra lễ duyệt binh, báo Lao động đã đưa tin vào buổi sáng và hình ảnh sự kiện được phát sóng vào buổi chiều.

Trả lời câu hỏi liên quan đến việc thời tiết hay các biến số khác là nguyên nhân khiến miền Bắc hoãn lễ duyệt binh, người phát ngôn Cha cho biết đây là vấn đề thuộc phạm vi tình báo nên Bộ Thống nhất không thể đưa ra phát biểu.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất