Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

5. Cựu Tổng thống Lee Myung-bak bị bắt giam và xét xử

2018-12-31



Trong năm 2018, Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in tiếp tục triển khai công tác điều tra “loại trừ gốc rễ tiêu cực”. Nếu như trong năm 2017, công tác điều tra tham nhũng, tiêu cực tập trung vào bộ máy Chính phủ cựu Tổng thống Park Geun-hye thì sang năm 2018, tiêu điểm điều tra đã quay ngược lên đến Chính phủ cựu Tổng thống Lee Myung-bak.

Tiến trình điều tra của Viện Kiểm sát bắt đầu từ nghi ngờ về chủ sở hữu thực sự của công ty phụ tùng ô tô DAS. Nghi ngờ này được dấy lên từ năm 2007, khi ông Lee còn là ứng cử viên Tổng thống. Do đó, có thể coi đây là xuất phát điểm của mọi hành vi tham nhũng, tiêu cực có liên quan tới ông Lee. Sau khi các công tố viên siết chặt “vòng vây” điều tra, cựu Tổng thống Lee Myung-bak ngay lập tức chỉ trích đây là hành vi “trả đũa chính trị” đối với cái chết của cựu Tổng thống Roh Moo-hyun năm 2009.



Trong quá trình điều tra, nhiều nhân vật thân cận của cựu cựu Tổng thống Lee lại quay lưng lại với ông. Một số cựu lãnh đạo của công ty DAS đã đảo ngược lời khai, tiết lộ sự thật. Kết quả là vào tháng 3 năm nay, Tòa án ban lệnh bắt giam ông Lee Myung-bak với 16 tội danh, trong đó có cáo buộc biển thủ từ công ty DAS 35 tỷ won (31,1 triệu USD), nhận hối lộ 11 tỷ won (9,8 triệu USD) từ tập đoàn Samsung. 5 tháng sau, Tòa án sơ thẩm đã ra phán quyết ông Lee Myung-bak là chủ sở hữu thực sự của công ty DAS, tuyên án 15 năm tù giam, 13 tỷ won (11,5 triệu USD) tiền phạt, truy thu 8,2 tỷ won (7,3 triệu USD).

Cựu Tổng thống Lee đã kháng án lên Tòa án phúc thẩm, và phiên xét xử phúc thẩm đang được tiến hành. Một số nhân vật thân cận của ông Lee như hai cựu Thư ký Phủ Tổng thống Kim Baek-jun, Kim Jin-mo, cũng đã bị khởi tố và nhận án phạt.


Photo : Yonhap News, KBS News

Lựa chọn của ban biên tập