Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

6. Quan hệ Hàn-Nhật lại nguội lạnh

2018-12-31



Năm 2018, quan hệ Hàn-Nhật lại đóng băng sâu. Chính phủ Hàn Quốc quyết định giải thể Quỹ Hòa giải và chữa lành vết thương cho các nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến. Quỹ Hòa giải được thành lập tháng 7 năm 2016, dựa theo thỏa thuận giữa Bộ trưởng Ngoại giao Hàn-Nhật về giải quyết vấn đề người phụ nữ bị ép mua vui đạt được cuối năm 2015. Tokyo đã chuyển cho Seoul 1 tỷ yen (8,9 triệu USD) để gây quỹ. Tuy nhiên, dư luận Hàn Quốc dấy lên tranh cãi gay gắt, phản đối thỏa thuận Hàn-Nhật. Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in đã quyết định xem xét lại văn kiện này, cuối cùng đưa ra kết luận là thỏa thuận trên có nhiều thiếu sót lớn, không đặt trọng tâm vào giải quyết nỗi đau cho các nạn nhân mà chỉ được tiến hành theo quy trình đàm phán ngoại giao thông thường. Sau đó, Chính phủ Hàn Quốc bắt đầu quy trình giải thể Quỹ Hòa giải.

Mặt khác, trong tháng 10 và tháng 11, Tòa án tối cao Hàn Quốc lần lượt ra phán quyết yêu cầu hai doanh nghiệp của Nhật Bản là công ty thép Nippon & kim loại Sumitomo và công ty công nghiệp nặng Mitsubishi phải bồi thường cho các nạn nhân từng bị cưỡng ép lao động thời thực dân Nhật. Ngay lập tức, Bộ Ngoại giao Nhật đã triệu tập Đại sứ Hàn Quốc tại Tokyo để bày tỏ lập trường phản đối.



Về phần mình, vào tháng 7 năm nay, Nhật Bản công bố bản sửa đổi “Tài liệu hướng dẫn giảng dạy cấp trung học phổ thông” có nội dung đảo Dokdo là lãnh thổ lâu đời của Nhật Bản. Đáp lại, Chính phủ Hàn Quốc triệu tập Công sứ Nhật Bản tại Seoul để lên tiếng phản đối mạnh mẽ. Không chỉ dừng lại ở đó, trong Sách trắng Quốc phòng năm 2018, Chính phủ Nhật Bản tiếp tục lặp lại lập trường rằng đảo Dokdo thuộc lãnh thổ của Tokyo, kích động dư luận Hàn Quốc. Dự kiến sẽ mất một khoảng thời gian khá dài để quan hệ hai nước quay trở lại bình thường.


Photo : Yonhap News, KBS News

Lựa chọn của ban biên tập