Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Nội dung chính trong Hiệp định đối tác chiến lược toàn diện Nga-Triều

Tin tức2024-06-20
Nội dung chính trong Hiệp định đối tác chiến lược toàn diện Nga-Triều

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 20/6 công bố toàn văn Hiệp định đối tác chiến lược toàn diện Nga-Triều, được lãnh đạo hai nước ký kết vào một ngày trước. 

Hiệp định bao gồm tổng cộng 23 điều, trong đó Điều 4 có nội dung nếu một trong hai nước Nga hoặc Bắc Triều Tiên bị tấn công xâm lược, rơi vào chiến tranh, thì nước còn lại sẽ không chậm trễ viện trợ quân sự bằng mọi phương tiện hiện có. Nội dung này gần như hoàn toàn tương tự với Điều 1 trong Hiệp ước hữu nghị và hỗ trợ lẫn nhau được Bắc Triều Tiên ký kết với Liên Xô vào năm 1961. 

Trong buổi họp báo chung sau hội nghị thượng đỉnh một ngày trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề cập tới việc "hỗ trợ lẫn nhau" trong các tình huống nguy cấp.

Trong toàn văn hiệp định mà miền Bắc công bố đã cụ thể hóa nội dung này bằng cụm từ "viện trợ quân sự", được phân tích mang ý nghĩa cho phép Bắc Triều Tiên có thể "tự động can thiệp quân sự" nếu Nga xảy ra chiến tranh, cho thấy mối quan hệ giữa hai nước đã được nâng lên mức độ "bán đồng minh" (đồng minh một nửa).

Ngoài ra, hiệp định cũng nêu rõ về việc mở rộng hợp tác song phương trong các lĩnh vực kinh tế thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ. Đặc biệt, ở lĩnh vực khoa học công nghệ, hai bên nhất trí tích cực thúc đẩy giao lưu và nghiên cứu chung, bao gồm cả lĩnh vực vũ trụ và năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình. Điều này để ngỏ khả năng Nga sẽ hỗ trợ công nghệ tích cực hơn nữa cho miền Bắc trong vấn đề phóng vệ tinh trinh sát.

Trong buổi họp báo sau hội nghị, Tổng thống Putin đã phát biểu không loại trừ việc hợp tác công nghệ quân sự với Bắc Triều Tiên.

Các hãng truyền thông miền Bắc thì đánh giá rằng qua hiệp định ký kết lần này, mối quan hệ giữa hai bên đã được nâng cấp thành quan hệ đồng minh "bất khả chiến bại".

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất