Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bộ trưởng Thống nhất: "Bình Nhưỡng ít khả năng gây căng thẳng quân sự trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ"

Tin tức2021-05-07
Bộ trưởng Thống nhất:

Xuất hiện trong một chương trình của đài phát thanh CBS ngày 7/5, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young phát biểu rằng Bắc Triều Tiên hiểu rất rõ chính căng thẳng quân sự thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama là nguyên nhân khiến tình hình giữa các bên trở nên tồi tệ, và miền Bắc sẽ không lặp lại sai lầm này thêm lần nữa. 

Dù không thể loại trừ hoàn toàn khả năng Bình Nhưỡng không khiêu khích, nhưng nhiều chuyên gia nhận định rằng ít nhất nước này sẽ không có động thái tiêu cực nào trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày 21/5 tới. 

Về tình hình quan hệ liên Triều, Bộ trưởng Lee phân tích đang bắt đầu có một số dấu hiệu thay đổi, phá vỡ tình trạng đóng băng kéo dài trong thời gian qua.

Theo Bộ trưởng, miền Bắc đang thực hiện chiến thuật "giằng co" giai đoạn đầu với kỳ vọng Mỹ sẽ có những phản ứng tích cực. Ông cũng cho rằng Bình Nhưỡng sẽ quyết định hành động tùy theo kết quả Hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ và nội dung cụ thể trong chính sách mới với miền Bắc của Mỹ.

Ông Lee đánh giá cuộc gặp cấp cao nhất giữa Hàn Quốc Mỹ sắp tới sẽ không chỉ tác động tích cực tới đối thoại Mỹ-Triều, mà còn có thể trở thành tiền đề nối lại đối thoại liên Triều, tái khởi động lộ trình hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.
   
Ông cũng gợi ý một số sự kiện trong tương lai có thể là cơ hội xúc tiến các cuộc gặp quan chức cấp cao liên Triều như Thế vận hội Olympic mùa hè Tokyo, kỷ niệm 30 năm hai miền Nam-Bắc cùng gia nhập Liên hợp quốc, Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022. Tuy nhiên, khả năng lãnh đạo liên Triều gặp nhau hay không phụ thuộc lớn vào lập trường của Bắc Triều Tiên.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất