Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Tổng kết thành quả chuyến thăm Mỹ của Ngoại trưởng Hàn Quốc

Tin tức2022-06-16
Tổng kết thành quả chuyến thăm Mỹ của Ngoại trưởng Hàn Quốc

Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin đã về nước sau chuyến công du Mỹ đầu tiên dài 4 ngày. Thành quả nổi bật nhất trong chuyến thăm Mỹ lần này của ông Park là việc nâng cấp quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ thành quan hệ đồng minh chiến lược toàn diện.

Ngoại trưởng Park nhấn mạnh Hàn Quốc và Mỹ đang đứng trước một cơ hội lớn để có thể phát triển đúng tầm quan hệ đồng minh chiến lược toàn diện trên phương diện toàn cầu. Do đó, sẽ còn nhiều lĩnh vực mà hai bên phải hợp tác trong thời gian tới.

Trong chuyến thăm Mỹ, ông Park đã thảo luận với Ngoại trưởng Antony Blinken về phương án tăng cường năng lực răn đe mở rộng và điều chỉnh trạng thái sẵn sàng đối phó quân sự, ứng phó với khiêu khích từ Bắc Triều Tiên. Bộ trưởng Park cũng đề nghị Quốc hội Mỹ ủng hộ việc xúc tiến dự thảo nghị quyết trừng phạt mới tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nếu miền Bắc thử nghiệm hạt nhân.

Về điều này, Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen thuộc Ủy ban Ngoại giao Thượng viện Mỹ cho biết đang xúc tiến phương án tẩy chay liên đới với các cơ quan của nước thứ ba giúp miền Bắc lẩn tránh lệnh cấm vận của Liên hợp quốc. Điều này sẽ có thể trở thành nền tảng để kéo miền Bắc ngồi xuống đối thoại. Trên thực tế, nội dung tẩy chay liên đới được cho là nhắm đến Nga và Trung Quốc.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Wally Adeyemo cũng cho biết Washington đang xem xét chặt chẽ phương án tẩy chay liên đới với các nước giúp đỡ Bắc Triều Tiên.

Tại Hội nghị Ngoại trưởng Hàn-Mỹ tổ chức lần đầu tiên sau khi Chính phủ mới của Hàn Quốc ra mắt, hai nước đã đẩy cao sức ép với miền Bắc. Quốc hội Mỹ cũng được đánh giá là đã hình thành sự đồng tình về chính sách đối phó cứng rắn hơn với Bắc Triều Tiên của hai nước.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất