Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bình Nhưỡng phản đối khi bị tái chỉ định là quốc gia có rủi ro cao về rửa tiền

Tin tức2022-06-30
Bình Nhưỡng phản đối khi bị tái chỉ định là quốc gia có rủi ro cao về rửa tiền

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 30/6 dẫn một tuyên bố dưới danh nghĩa của ông Ri Jong-chol, một quan chức thuộc Ủy ban điều phối quốc gia Bắc Triều Tiên về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, trong đó lên án việc Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) mỗi năm đều liệt Bắc Triều Tiên vào danh sách "quốc gia cần tăng cường giám sát", liên tục kể từ sau khi chỉ định nước này là quốc gia có rủi ro cao về rửa tiền vào năm 2011.

Tuyên bố chỉ trích đây là hành động không công bằng, FATF đã ngang nhiên lợi dụng chính sách thù địch của Mỹ, nước có ý định xâm phạm quyền phát triển bình thường của miền Bắc, để cáo buộc nước này rửa tiền.

KCNA khẳng định Bắc Triều Tiên không dính líu gì đến tất cả các hình thức phạm tội bao gồm cả rửa tiền và tài trợ khủng bố. FATF đang phớt lờ những nỗ lực của Bắc Triều Tiên trong việc thực hiện các cam kết với cộng đồng quốc tế. Tổ chức này đã bị khuất phục trước sức ép từ Mỹ.

Tại cuộc họp thường niên diễn ra tại Đức từ ngày 14-17/6, FATF tiếp tục đưa Bắc Triều Tiên và Iran vào danh sách quốc gia có rủi ro cao về rửa tiền cần có “biện pháp đối phó” (Counter-measure).

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất