Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên công bố ghi nhận thêm một ca tử vong do COVID-19 sau ba tuần

Tin tức2022-07-06
Bắc Triều Tiên công bố ghi nhận thêm một ca tử vong do COVID-19 sau ba tuần

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 6/7 dẫn số liệu từ Bộ Tư lệnh phòng dịch khẩn cấp quốc gia, cho biết trong vòng 24 giờ từ 6 giờ tối ngày 4/7, nước này ghi nhận thêm 1 ca tử vong mới liên quan tới dịch COVID-19. 

Theo đó, tổng số ca tử vong liên quan tới dịch COVID-19 tại miền Bắc tăng lên thành 74 ca, tỷ lệ tử vong là 0,002%. Lần cuối cùng miền Bắc đưa tin về ca tử vong do COVID-19 là vào ngày 15/6. 
 
Trong 24 giờ qua, miền Bắc ghi nhận 2.140 ca sốt mới, hai ngày liên tiếp ở ngưỡng 2.000 ca. Tổng số ca sốt liên quan tới COVID-19 tại nước này tính từ cuối tháng 4 là 4.759.770 ca, trong đó có 4.755.690 ca đã khỏi bệnh.

KCNA cho biết nước này đang triển khai các công tác vận chuyển vật tư, trang thiết bị y tế, xét nghiệm cần thiết, nhằm nâng cao năng lực phòng dịch và điều trị cho các địa phương tiếp giáp biên giới. Bộ Tư lệnh phòng thủ khẩn cấp quốc gia đang thực hiện các đối sách chủ động nhằm phòng dịch một cách triệt để. 

KCAN cũng đưa tin về tình hình phòng dịch tại thành phố Wonsan, tỉnh Gangwon, kiểm soát chặt chẽ, không để người dân địa phương tiếp xúc với động vật hoang dã hoặc "vật lạ" ở khu vực này. Vật lạ ở đây ám chỉ truyền đơn hoặc vật phẩm liên quan đến miền Nam.

Trước đó, chính quyền miền Bắc từng công bố kết quả điều tra nguyên nhân dịch COVID-19 xâm nhập vào nước này, trong đó chỉ ra rằng khu vực phát sinh dịch bệnh đầu tiên là ở huyện Geumgang, tỉnh Gangwon, địa phương tiếp giáp biên giới với Hàn Quốc, cho rằng trẻ em và quân nhân ở khu vực này đã tiếp xúc với "vật lạ" trên núi.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất