Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Quân đội đã xóa trái phép thông tin mật liên quan tới vụ công chức bị bắn chết trên biển Tây

Tin tức2022-07-07
Quân đội đã xóa trái phép thông tin mật liên quan tới vụ công chức bị bắn chết trên biển Tây

Vào ngày 21/9/2020, một công chức hướng dẫn tàu cá thuộc Bộ Hải dương và thủy sản Hàn Quốc tên là Lee Dae-jun đã bị mất tích khi đang làm việc trên vùng biển gần đảo Yeonpyeong, biển Tây. 

Vào chiều ngày 22/9, người này được phát hiện trên hải phận Bắc Triều Tiên, nhưng đã bị quân đội miền Bắc bắn chết vào lúc 9 giờ tối. Tới sáng sớm ngày hôm sau (23/9), Chính phủ Hàn Quốc đã mở cuộc họp Bộ trưởng các ban ngành hữu quan, trong đó có Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống, Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia (NIS), Bộ trưởng Quốc phòng. Tiếp đó, vào sáng ngày 24/9, quân đội và Cảnh sát biển lần đầu đưa ra khả năng công chức này đã đào tẩu sang miền Bắc. 

Giám đốc Sở Cảnh sát biển thành phố Incheon khi đó là ông Shin Dong-sam trong buổi họp báo ngày 24/9 đã phát biểu rằng sau khi xem xét các thông tin gián điệp, không loại trừ khả năng công chức này đã đào tẩu sang miền Bắc. Cơ quan này sẽ tiến hành điều tra cụ thể những người có liên quan.

Như vậy, thông tin từ gián điệp mà quân đội thu nhập được là một căn cứ quan trọng. Một số nguồn tin cấp cao từ quân đội cho biết nhiều thông tin mật mà quân đội thu nhận được trong hai ngày 23 và 24/9 đã bị xóa trái phép trên Hệ thống quản lý tình báo quân sự (Military Intelligence Management System - MIMS). Hệ thống này do Ban Tình báo thuộc Hội đồng tham mưu trưởng liên quân điều hành, được kết nối với Cơ quan tình báo quốc gia, Bộ Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ và Bộ Tư lệnh tác chiến của Lục quân.

Các quan chức cấp cao quân đội nói trên cho biết trong hai ngày 23 và 24/9 năm 2020, hơn 20 tài liệu tình báo cấp độ 1 và 2 đã bị xóa trên hệ thống này. 

Một nguồn tin nội bộ quân đội cho biết trong số các tài liệu bị xóa có các tài liệu liên quan tới vụ công chức bị bắn chết trên biển Tây, và đang tiến hành xác định thời điểm tài liệu bị xóa. Tuy nhiên, nguồn tin này cho biết dù tài liệu này bị xóa trên hệ thống thì thông tin vẫn còn lưu lại ở máy chủ của Bộ Quốc phòng hoặc ở đơn vị gián điệp, nên vẫn có thể khôi phục nội dung. 

Các phóng viên đã đề nghị Trưởng Ban Tình báo thuộc Hội đồng tham mưu trưởng liên quân khi đó là ông Lee Young-chul, người chịu trách nhiệm quản lý Hệ thống quản lý tình báo quân sự, xác nhận về nghi ngờ xóa thông tin, nhưng ông Lee hiện đang ở nước ngoài nên chưa thể liên lạc.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất