Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Văn phòng Tổng thống để ngỏ phá vỡ thỏa thuận quân sự liên Triều 19/9 nếu miền Bắc thử hạt nhân

Tin tức2022-10-07
Văn phòng Tổng thống để ngỏ phá vỡ thỏa thuận quân sự liên Triều 19/9 nếu miền Bắc thử hạt nhân

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 7/10 cho biết đang từng bước lập phương án đối phó trong trường hợp Bắc Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 7. Tuy nhiên, Tổng thống từ chối đề cập cụ thể về phương án. 

Về vấn đề này, một quan chức Văn phòng Tổng thống cho biết cân nhắc đến tình hình hiện nay, Chính phủ đang để ngỏ phương án phá vỡ thỏa thuận quân sự liên Triều 19/9, và Bộ trưởng Quốc phòng cũng từng đặt ra nghi vấn về hiệu quả của thỏa thuận này.

Một quan chức khác thuộc Văn phòng Tổng thống cũng cho biết Bộ trưởng Quốc phòng đã đề cập đến sự cần thiết phải xem xét lại thỏa thuận quân sự liên Triều 19/9 nếu Bắc Triều Tiên thử hạt nhân. Văn phòng Tổng thống khó có thể đề cập chính thức về vấn đề này.

Trong buổi thanh tra các cơ quan Nhà nước tại Quốc hội ngày 4/10 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-sup bày tỏ đồng cảm lớn về việc hủy bỏ thỏa thuận quân sự liên Triều 19/9. Ông Lee cho rằng sẽ không có ý nghĩa gì nếu chỉ mỗi Hàn Quốc tuân thủ thỏa thuận trong khi miền Bắc không tuân thủ các nội dung đã nhất trí. Dựa theo mức độ khiêu khích của Bình Nhưỡng, Bộ Quốc phòng sẽ xem xét lại hiệu quả của thỏa thuận quân sự liên Triều 19/9.

Thỏa thuận quân sự liên Triều 19/9 được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh giữa cựu Tổng thống Moon Jae-in và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un ở Bình Nhưỡng vào ngày 19/9/2018. Thỏa thuận có nội dung hai miền Nam-Bắc dừng các hành vi thù địch ở khu vực ranh giới trên đất liền, trên biển và trên không.

Tuy nhiên, Bắc Triều Tiên đã liên tiếp có các hành động khiêu khích như cho nổ Văn phòng liên lạc liên Triều nằm trong khu công nghiệp liên Triều Gaesung vào tháng 6 năm 2020, và phóng hàng loạt tên lửa đạn đạo trong thời gian qua.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất