Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bộ Ngoại giao Mỹ: "Sẵn sàng có hành động tiếp theo đối phó với Bắc Triều Tiên"

Tin tức2022-10-07
Bộ Ngoại giao Mỹ:

Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel trong buổi họp báo thường kỳ ngày 6/10 (giờ địa phương) lên án việc Bắc Triều Tiên một ngày trước đã phóng hai loại tên lửa đạn đạo khác nhau là hành vi uy hiếp trực tiếp tới quốc gia láng giềng và cộng đồng quốc tế, tương tự như các vụ phóng khác của nước này. 

Ông Patel nhấn mạnh Mỹ có nhiều phương tiện để có thể trừng phạt miền Bắc, khiến chính quyền nước này phải chịu trách nhiệm về hành vi khiêu khích. Washington vẫn đang tiếp tục theo dõi Bình Nhưỡng và sẵn sàng có biện pháp đối phó tiếp theo. Người phát ngôn Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục kiên định đối thoại vô điều kiện với miền Bắc, hối thúc nước này quay lại đối thoại.

Mặt khác, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Patrick Ryder trong buổi họp báo thường kỳ cùng ngày cho biết tàu sân bay hạt nhân Ronald Reagan đã được điều động quay lại hải phận bán đảo Hàn Quốc để đối phó với hàng loạt vụ phóng tên lửa khiêu khích của miền Bắc, tập trận phòng thủ tên lửa đạn đạo với Hàn Quốc và Nhật Bản trên vùng biển phía Đông.

Washington nhấn mạnh các cuộc tập trận này là tập trận phòng thủ, nhằm răn đe miền Bắc, không hề uy hiếp khu vực như các động thái khiêu khích của Bình Nhưỡng.

Người phát ngôn Lầu năm góc cho biết cuộc tập trận đã truyền đi thông điệp rõ ràng về sự đoàn kết của Washington với hai quốc gia đồng minh, nâng cao năng lực tương tác giữa quân đội ba nước; thể hiện sức mạnh của quan hệ Hàn-Mỹ-Nhật trước những thách thức từ miền Bắc.

Trong thời gian tới, Washington sẽ tiếp tục thảo luận chặt chẽ với các đồng minh và đối tác, sẵn sàng đối phó thích hợp với khả năng xảy ra khiêu khích từ Bình Nhưỡng, nỗ lực để duy trì hòa bình và ổn định vì một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở cửa.

Đề cập trên của Bộ Quốc phòng Mỹ được phân tích là nhằm phản bác lại việc Bắc Triều Tiên thị uy vũ lực nhằm phản đối cuộc tập trận chung của ba nước Hàn-Mỹ-Nhật trên hải phận bán đảo Hàn Quốc, nhấn mạnh rằng cuộc tập trận này nhằm đối phó với việc Bình Nhưỡng phóng tên lửa xuyên qua không phận Nhật Bản, đẩy cao căng thẳng trong khu vực.

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất