Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Không quân Hàn-Mỹ quyết định kéo dài cuộc tập trận chung trên không "Vigilant Storm"

Tin tức2022-11-03
Không quân Hàn-Mỹ quyết định kéo dài cuộc tập trận chung trên không "Vigilant Storm"

Không quân Hàn Quốc cho biết Không quân hai nước Hàn-Mỹ đã quyết định sẽ kéo dài thời gian cuộc tập trận chung trên không "Vigilant Storm", được bắt đầu từ ngày 31/10 vừa qua, trong bối cảnh Bắc Triều Tiên gần đây liên tiếp khiêu khích tên lửa.

Cuộc tập trận chung "Vigilant Storm" vốn dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 4/11. Không quân Hàn Quốc cho biết hiện đang thảo luận thêm về việc sẽ kéo dài cuộc tập trận trong bao lâu.

Không quân cho biết Bộ Tư lệnh tác chiến Không quân Hàn Quốc và Bộ Tư lệnh Không quân 7 quân đội Mỹ đều có chung nhận định rằng việc duy trì tư thế phòng vệ liên quân Hàn-Mỹ vững chắc ở thời điểm hiện tại là vô cùng cần thiết, trước tình hình khủng hoảng an ninh dâng cao bởi các động thái khiêu khích liên tiếp của miền Bắc. 

Cuộc tập trận "Vigilant Storm" lần này được Không quân Hàn-Mỹ tổ chức sau 5 năm kể từ tháng 12 năm 2017. Hai bên cử tổng cộng hơn 240 máy bay tham gia tập trận, trong đó Không quân Hàn Quốc điều động hơn 140 máy bay như chiến đấu cơ F-35A, F-15K; Không quân Mỹ xuất kích máy bay chiến đấu F-35B, máy bay tác chiến điện tử EA-18G, máy bay do thám U-2.

Phó Chủ tịch Ủy ban quân sự trung ương đảng Lao động Bắc Triều Tiên Pak Jong-chon trong tuyên bố vào ngày 2/11 quy kết cuộc tập trận "Vigilant Storm" của Không quân Hàn-Mỹ là cuộc tập trận quân sự mang tính khiêu khích và chiến lược nhắm tới miền Bắc, một dấu hiệu "không hề hay ho".

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất